|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cựu Tổng thống Bill Clinton biết ơn 25 năm Việt Nam và Mỹ hợp tác

17:48 | 13/07/2020
Chia sẻ
Nhân dịp kỉ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ, cựu Tổng thống Bill Clinton đã đăng tải nội dung ca ngợi sự hợp tác giữa hai nước.
Cựu tổng thống Bill Clinton biết ơn 25 năm Việt Nam và Mỹ hợp tác - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Bill Clinton. Ảnh: BBC

Cựu Tổng thống Bill Clinton viết trên mạng xã hội Twitter: 

"Biết ơn vì 25 năm hợp tác – cùng hướng tới hòa bình, thịnh vượng và an ninh - ở Việt Nam và Đông Nam Á. Tri ân tới tất cả những người đã chung sức biến điều này thành sự thực, bao gồm Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, Bob Kerrey, Chuck Robb, Max Cleland và Hạ nghị sĩ Douglas Peterson – tất cả đều là cựu binh tại Việt Nam".

Cựu tổng thống Bill Clinton biết ơn 25 năm Việt Nam và Mỹ hợp tác - Ảnh 2.

Tweet cựu Tổng thống Bill Clinton đăng ngày 12/7/2020.

Ông Bill Clinton là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam sau chiến tranh vào tháng 11/2000. Ông là người đóng vai trò lớn trong việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Trong nhiệm kì của ông Clinton, Mỹ đã bãi bỏ cấm vận kinh tế với Việt Nam và hai nước cùng kí kết hiệp định thương mại.

Cũng trong ngày 12/7, trên trang web Thượng nghị sĩ Cory Gardner đã đăng tải thông cáo báo chí nhân dịp kỉ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ. Thượng nghị sĩ Garder hiện đang là Chủ tịch Tiểu ban Quan hệ đối ngoại Thượng viện về Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế. 

"Trong vòng 25 năm qua, bình thường hóa quan hệ với Việt Nam đã mang lại lợi ích về thương mại, y tế cộng đồng cho Mỹ, thúc đẩy nhân quyền và dân chủ trên toàn thế giới", ông Gardner khẳng định.

"Trong dịp kỉ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Mỹ đồng thời chào mừng Việt Nam với tư cách chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tôi mong muốn mối quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai", Gardner viết. 

Trong tháng 6/2020, ông Gardner đã công bố một nghị quyết lưỡng đảng công nhận 25 năm bình thường hóa quan hệ, ghi nhận những thành quả nổi bật giữa hai nước.

Mỹ và Việt Nam đã kí kết hiệp định thương mại song phương vào tháng 7/2000, dành cho nhau Quy chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn vào năm 2008. Dòng chảy thương mại giữa hai nước tăng gấp hơn 10 lần trong vòng 20 năm qua, vượt quá 77 tỉ USD trong năm 2019.

Các đại học Mỹ hiện đang tiếp đón khoảng 30.000 sinh viên Việt Nam. Du học sinh Việt Nam đến Mỹ xếp thứ 6 về số lượng sinh viên quốc tế, đóng góp 1 tỉ USD mỗi năm cho kinh tế Mỹ.

Nhiều thành phố Việt Nam và Mỹ đã kết nghĩa với nhau, ví dụ như Seattle (bang Washington) và Hải Phòng hay Madison (bang Wisconsin) và Bắc Giang.

Giang