|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ: Cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam trong 25 năm tiếp theo

15:30 | 12/07/2020
Chia sẻ
Hôm 11/7, Thượng nghị sĩ Jim Risch - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã phát đi tuyên bố mừng kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ: Cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam trong 25 năm tiếp theo - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Jim Risch - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. (Ảnh: idahodems.org)

Trong thông cáo, Thượng nghị sĩ Jim Risch cho hay: "Trong một phần tư thế kỉ qua, Mỹ và Việt Nam đã vượt qua nhiều vết thương chiến tranh để xây dựng quan hệ đối tác vững mạnh trong các lĩnh vực thương mại, phát triển, y tế cộng đồng, năng lượng, quốc phòng và quan hệ nhân dân".

"Tôi cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy chính phủ Mỹ hỗ trợ để Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập hơn, từ đó tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói tiếp.

Trong tương lai, ông Jim Risch định hướng rõ: "Mỹ phải tiếp tục ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực quan trọng như an ninh khu vực, hợp tác thương mại, kinh tế, nhân quyền và pháp quyền".

Năm nay, Mỹ cũng công nhân và hỗ trợ Việt Nam dưới cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Theo ông Risch, dù gặp phải nhiều hạn chế về tương tác trực tiếp do đại dịch COVID-19, Mỹ khen ngợi Việt Nam đã làm tốt vai trò thúc đẩy một "ASEAN gắn kết và có trách nhiệm hơn".

"Trong tương lai, Mỹ cam kết hợp tác với Việt Nam và các nước ASEAN khác vì một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở, đồng thời sẽ hỗ trợ ASEAN giải quyết các thách thức chung", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ nhấn mạnh.

Ông Risch kì vọng sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trong 25 năm tới và hơn thế nữa.

Cũng cùng ngày 11/7,  nhân dịp kỉ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi thư chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.

Trong thư, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục mở rộng Quan hệ Đối tác Toàn diện thông qua thắt chặt mối giao lưu giữa người dân hai nước; đảm bảo thương mại và đầu tư thông thoáng, công bằng; hợp tác về nhân đạo và giải quyết các vấn đề chiến tranh còn sót lại...

Hôm 10/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng thực hiện một bài phát biểu tương tự. Ngoài ca ngợi mối quan hệ hợp tác song phương đạt nhiều thành công trong 25 năm qua, ông Pompeo còn cam kết Mỹ sẽ tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với Việt Nam và biến 25 năm tiếp theo của quan hệ song phương trở thành một mô hình hợp tác và đối tác quốc tế.

Bên cạnh đó, ông Pompeo đại diện chính phủ Mỹ gửi lời khen ngợi Việt Nam vì thành tích chống đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế hậu phong tỏa hiệu quả.

Khả Nhân

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.