|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cương quyết không để tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào dầu thô, tín dụng

19:00 | 30/08/2018
Chia sẻ
Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng chỉ đạo cương quyết không lấy tăng sản lượng dầu thô, tín dụng để tăng trưởng kinh tế.
cuong quyet khong de tang truong kinh te phu thuoc vao dau tho tin dung Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tăng trưởng tín dụng 17% là mức phù hợp để kiểm soát lạm phát
cuong quyet khong de tang truong kinh te phu thuoc vao dau tho tin dung Tăng trưởng tín dụng đạt 8,18% trong 8 tháng đầu năm

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018 tổ chức chiều nay (ngày 30/8), Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, trong chỉ đạo điều hành 8 tháng qua, Thủ tướng luôn nhấn mạnh vấn đề kiểm soát chặt chẽ kinh tế vĩ mô, chỉ số giá tiêu dùng... Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo cương quyết không lấy tăng sản lượng dầu thô, tín dụng để tăng trưởng kinh tế.

cuong quyet khong de tang truong kinh te phu thuoc vao dau tho tin dung
Cương quyết không để tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào dầu thô, tín dụng. Ảnh minh họa.

Bộ trưởng cũng dẫn ra con số khai thác dầu thô thực tế trong các năm qua. Con số này giảm dần qua các năm. Chẳng hạn, năm 2015 khai thác 16,6 triệu tấn, năm 2016 là 15,2 triệu tấn, năm 2017 là 13 triệu tấn và dự kiến năm 2018 chỉ khoảng 11 triệu tấn dầu thô.

Ông cũng cho biết năm nay tăng trưởng tín dụng sẽ dưới 18%, hiện nay được khống chế ở mức 17%. Tăng trưởng GDP cũng không dựa vào tăng trưởng tín dụng nhưng cũng phải đảm bảo vốn tín dụng cho vay phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng khẳng định giá điện, giá các dịch vụ y tế, giáo dục và giá nhiều dịch vụ công khác... sẽ không được điều chỉnh tăng trong năm nay nhằm tránh ảnh hưởng tới kinh tế vĩ mô.

Trong phiên họp thường kỳ tháng 8 sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho hay, tình hình kinh tế xã hội tháng 8 tốt hơn tháng 7. Nền kinh tế vĩ mô ổn định hơn. Theo Thủ tướng, qua phân tích, 12/12 chỉ tiêu năm 2018 mà Quốc hội giao có thể đạt và vượt, trong đó, 8 chỉ tiêu vượt, 4 chỉ tiêu đạt. GDP có khả năng đạt trên 6,7%, thu ngân sách vượt dự toán 3-5%, nợ công giảm, lạm phát dưới 4%.

“Tuy nhiên, tình hình tháng 8 và 8 tháng cũng nổi lên một số vấn đề tồn tại, hạn chế như kết cấu hạ tầng bị ảnh hưởng nhiều bởi mưa lũ, giá một số mặt hàng nông sản trên thế giới đang giảm, tình hình cháy nổ, tai nạn giao thông...”, Thủ tướng nhận định.

Xem thêm

Khánh Hà