|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cuộc chiến xấu xí vì tiền đền bù thôi việc giữa McDonald's và cựu tổng giám đốc

07:01 | 19/08/2020
Chia sẻ
Cựu tổng giám đốc tập đoàn McDonald's đang chống lại nỗ lực thu hồi tiền bồi thường để ông thôi chức vì bê bối tình ái với cấp dưới.

Tuần trước, McDonald's kiện Steve Easterbrook, cựu tổng giám đốc từng thôi chức vào tháng 11 năm ngoái sau khi hội đồng quản trị nhận định ông vi phạm chính sách tập đoàn vì quan hệ luyến ái với một nữ nhân viên. 

Trong đơn kiện, McDonald's nói rằng Steve nói dối về mức độ quan hệ với nhân viên và yêu cầu ông trả lại khoản tiền bồi thường thôi việc lên tới khoảng 42 triệu USD.

Hôm 14/8, các luật sư của Steve khẳng định McDonald's không có lí do hợp lí để đòi lại khoản tiền bồi thường cho Steve, theo CNN.

McDonald's khẳng định vị cựu tổng giám đốc đã quan hệ tình ái với 3 nhân viên trong năm 2019, nhưng nói với các nhà điều tra nội bộ rằng ông chỉ dan díu với một nhân viên về tình cảm nhưng không quan hệ thể xác. Thậm chí ông còn hủy các bằng chứng liên quan tới những mối quan hệ bất chính.

Cuộc chiến xấu xí vì tiền đền bù thôi việc giữa McDonald's và cựu tổng giám đốc - Ảnh 1.

Ông Steve Easterbrook, cựu tổng giám đốc McDonald's. Ảnh: Getty Images

Bằng chứng của những mối quan hệ thể xác giữa Steve với 3 nữ nhân viên gồm hàng chục ảnh khỏa thân và bán khỏa thân, ảnh gợi dục vì video của những phụ nữ dan díu với ông. Đơn kiện khẳng định Steve đã gửi ảnh dưới dạng file đính kèm trong email cá nhân mà tập đoàn cấp cho ông.

Kết quả điều tra mở rộng của McDonald's cũng phát hiện Steve đã phê chuẩn một quyết định thưởng cổ phiếu có trị giá hàng trăm nghìn USD cho một nhân tình khi họ đang quan hệ tình ái.

Nhóm luật sư của Steve khẳng định thông tin về việc cựu CEO quan hệ tình ái với 3 nữ nhân viên không thể là thông tin mới đối với McDonald's, vì các nhà điều tra nội bộ đã phát hiện bằng chứng về những mối quan hệ ấy trong máy chủ của tập đoàn.

"Đây là một đơn kiện vô ơn và dối trá", nhóm luật sư tuyên bố với tòa án trong văn bản. Họ nói thêm rằng lẽ ra McDonald's phải nộp đơn kiện ở bang Illinois, nơi ông Steve sống và McDonald's đặt trụ sở chính. McDonald's nộp đơn kiện ở bang Delaware.

Người phát ngôn của McDonald's khẳng định tập đoàn sẽ kiên quyết bảo vệ những lí lẽ trong đơn kiện, và nói thêm rằng họ là một tập đoàn thuộc bang Delaware.

Steve chính thức đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc McDonald's vào năm 2015. Người kế nhiệm ông, Chris Kempczinski, đã gửi email cho toàn thể nhân viên hôm 10/8 để thông báo về đơn kiện.

"Gần đây, chúng ta biết thông tin mới về hành vi của cựu tổng giám đốc Steve Easterbrook. Chúng ta biết hành vi của ông ấy trái ngược với giá trị của tập đoàn ở mức lớn hơn nhiều so với mức độ mà ông ấy thừa nhận. McDonald's không bỏ qua mọi hành vi trái với giá trị tập đoàn của mọi thành viên", ông Chris Kempczinski nhấn mạnh.

Nhạc Phong