Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng năm 2021 tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016.
Mới đây, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG) đã có báo cáo về “Tình hình kinh tế - tài chính 9 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2017”. Theo đó, Lạm phát tại VN đang có xu hướng ổn định do giá hàng hoá lương thực, thực phẩm ít có khả năng biến động.
CPI cơ bản tháng 9/2017 tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 1,32% so với cùng kỳ năm trước. Ttrong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất với 5% do trong tháng có 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lộ trình tăng học phí.
Sau hai phiên giảm sàn liên tiếp, thị giá PNJ lùi về 54.600 đồng/cp, kéo vốn hóa xuống dưới 28.000 tỷ đồng. Diễn biến này nhắc lại một câu hỏi luôn khó với nhà đầu tư cơ bản: khi rủi ro ngoài báo cáo tài chính xuất hiện, “doanh nghiệp tốt” còn là điểm tựa an toàn đến đâu?