|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty thành viên của MIKGroup đã tất toán 2.500 tỷ đồng trái phiếu

08:07 | 15/01/2021
Chia sẻ
Công ty TNHH Hải Dương Giang Biên là đơn vị thành viên của MIKGroup vừa tất toán 2.500 tỷ đồng trái phiếu ngày những ngày cuối năm 2020.

Theo tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Hải Dương Giang Biên vừa mua lại tổng cộng 2.500 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 24 và 25/12/2020.

Trong đó, Công ty Hải Dương Giang Biên đã tất toán hết lô trái phiếu 1.750 tỷ đồng (BONDHGB011920) vào ngày 24 và 25/12/2020. Trái phiếu này có kì hạn 1 năm và đáo hạn vào ngày 27/12/2020.

Ngày 25/12/2020, công ty cũng tiến hành mua lại hết 750 tỷ của lô trái phiếu BONDHGB021920 có kì hạn 1 năm và đáo hạn ngày 28/12/2020. 

Theo tìm hiểu, Công ty Hải Dương Giang Biên được thành lập ngày 26/6/2018, có địa chỉ trụ sở tại Lô CT19B Khu Đô thị mới Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội. 

Công ty có hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ ban đầu gần 514 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu cổ đông khi thành lập gồm 5 cá nhân là ông Vũ Đình Chiến (41%) đang là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, bà Nguyễn Phương Hoa (34%), bà Nguyễn Thị Minh Phượng (11%), bàNguyễn Thị Thu Hương (9%) và ông Phạm Ngọc Quốc Cường (6%). 

Tới ngày 5/7/2018, ngoài ông Vũ Đình Chiến còn nắm 0,1% vốn thì 4 cá nhân còn lại đã thoái sạch vốn tại Công ty Hải Dương Giang Biên. Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần không được công bố.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật cũng được thay đổi từ ông Vũ Đình Chiến sang một cá nhân họ Vũ khác là Vũ Tiến Đức. 

Ngày 14/6/2019, công ty tăng vốn từ gần 514 tỷ lên hơn 551 tỷ đồng. Theo thông tin của bản thay đổi đăng ký kinh doanh có đề cập tới chủ doanh nghiệp của Công ty Hải Dương Giang Biên là Công ty TNHH Phát triển Bất động sản MIK Hà Nội và ông Vũ Tiến Đức là đại diện phần vốn tại đây với giá trị 551 tỷ đồng. 

Do đó có thể thấy, Bất động sản MIK Hà Nội đã thâu tóm trọn 100% vốn của Công ty Giang Biên Hà Nội. Tới ngày 8/7/2019, công ty lại tiếp tục tăng vốn lên 700 tỷ đồng. 

Chưa đầy nửa năm, Công ty Giang Biên Hải Dương lại thay đổi Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật từ sang ông Hoàng Cao Minh Đức sau đó lại đổi về ông Vũ Đình Chiến vào đầu tháng 12/2019. Từ thời điểm đó đến nay, doanh nghiệp cũng không có thay đổi về vốn, nhân sự.

Nói thêm về Bất động sản MIK Hà Nội, đơn vị này thành lập ngày 22/6/2018 với hoạt động kinh doanh chính là bất động sản. Theo bản công bố thông tin khi thành lập thì CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam (MIKGroup) là chủ sở hữu của Bất động sản MIK Hà Nội.

Ông Vũ Tiến Đức cũng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật của Bất động sản MIK Hà Nội. Bên cạnh đó, ông cũng đại diện cho 100% phần vốn góp gần 482 tỷ đồng của MIKGroup tại đây.

Với MIKGroup, đây không còn là cái tên xa lạ khi là một ông lớn mới nổi trong lĩnh vực địa ốc với vốn điều lệ tính tới cuối tháng 6/2020 là 6.395 tỷ đồng.

Dù mới thành lập giữa năm 2014 nhưng MIKGroup đã nhanh chóng sở hữu loạt dự án lớn từ Bắc tới Nam như Imperia Garden, Imperia Garden Sky, Movenpick Resort Waverly Phú Quốc, Sol By Meliá Phú Quốc, Valencia Garden, River Park, The Matrix One, Imperia Smart City, Park Riverside Premium, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay,... 

Mới đây, Công ty TNHH Đầu tư và Tư vấn Quản lý Biển Đông có hoạt động chính là tư vấn tài chính và liên quan tới MIKGroup đã huy động 1.321 tỷ đồng qua trái phiếu vào giữa tháng 12/2020.

Theo bản công bố thông tin trên HNX, nửa đầu năm 2020, Công ty TNHH Hải Dương Giang Biên lỗ gần 198 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là 700 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 10,1 lần tương ứng với tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên tới 7.070 tỷ đồng cuối tháng 6/2020.

Hoàng Kiều