|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty Mỹ kiện Huawei ăn cắp bí mật thương mại, ngày 3/6 ra tòa

08:15 | 23/05/2019
Chia sẻ
CNEX, một công ty sản xuất chip siêu nhỏ được Microsoft và Dell hậu thuẫn, đã nộp bổ sung hồ sơ trong một vụ kiện tại bang Texas, cáo buộc gã khổng lồ công nghệ Huawei và một lãnh đạo tập đoàn này tội ăn cắp bí mật thương mại.

Đây là cáo buộc mới nhất trong một vụ kiện dự kiến được đưa ra tòa xét xử vào ngày 3/6 tới. CNEX cho rằng Huawei đã dành nhiều năm để cố gắng ăn cắp các bí mật về lưu trữ dữ liệu của hãng này. Trước đó, Huawei cũng đã cáo buộc ngược CNEX, tố hãng này có hành vi ăn cắp bí mật thương mại. Cả hai công ty đều phủ nhận tất cả hành vi sai trái.

Người phát ngôn của Huawei từ chối đưa ra bình luận về cáo buộc mới nhất mà CNEX đưa ra.

CNEX cũng cáo buộc một phó Chủ tịch của Huawei là ông Eric Xu đã chỉ đạo nhân viên đóng giả khách hàng tiềm năng để ăn cắp bí mật từ phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm chip của CNEX.

CNEX còn cho rằng Huawei có quan hệ mật thiết với Đại học Hạ Môn của Trung Quốc và lợi dụng mối quan hệ này để đánh cắp bí mật thương mại.

Huawei hiện đang là tâm điểm tranh cãi tại Mỹ. Mới đây hãng này bị thêm vào danh sách những tổ chức gây hại cho lợi ích quốc gia Mỹ, và do vậy bị cấm mua phần cứng, phần mềm và nhận dịch vụ kĩ thuật từ các doanh nghiệp Mỹ. Hôm thứ Hai tuần này (20/5), lệnh cấm này đã tạm thời được nới lỏng trong vòng 3 tháng, tuy nhiên quan hệ giữa Huawei với Mỹ hiện vẫn đang rất căng thẳng.

Huawei cũng đang là bị đơn trong một số vụ kiện, bao gồm một vụ liên quan đến bí mật thương mại liên bang tại bang Washinton và các cáo buộc gian lận đối với CFO của hãng là bà Mạnh Vãn Chu. Bà Mạnh hiện đang bị giam giữ tại Vancouver (Canada) và đợi quyết định có bị dẫn độ sang Mỹ hay không.

Y Vân