|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty may mặc thuộc Tập đoàn BRG làm ăn ra sao?

06:45 | 27/03/2019
Chia sẻ
Năm 2018, Hafasco đạt doanh thu thuần 138 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 9 tỉ đồng; lần lượt giảm 6% và tăng trưởng 69% so với năm trước đó.

Ngày 26/3, CTCP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (Hafasco) – đơn vị thành viên của Tập đoàn BRG – khánh thành nhà máy dệt Seamless chuyên sản xuất đồ lót liền mảnh cao cấp tại Khu công nghiệp phố Nối A (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Nhà máy đi vào sản xuất trước kế hoạch 3 tháng.

Công ty may mặc thuộc Tập đoàn BRG làm ăn ra sao? - Ảnh 1.

Khánh thành nhà máy dệt của Hafasco tại Hưng Yên (Ảnh: Báo Công Thương)

Nhà máy Dệt Seamless có tổng vốn đầu tư gần 40 tỉ đồng của Hafasco sử dụng dòng máy Santoni Fast 2 của Italy. Dự kiến trong giai đoạn 1, mỗi tháng Nhà máy sẽ sản xuất ra 150.000 - 250.000 sản phẩm, 70% phục vụ cho xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ, 30% tiêu thụ ở thị trường trong nước.

Hafasco vốn điều lệ 100 tỉ đồng, là công ty có bề dày kinh nghiệm trong sản xuất, xuất nhập khẩu hàng may mặc, kinh doanh các sản phẩm thời trang với lịch sử gần 60 năm hoạt động (từ năm 1960). Công ty được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai công ty là Công ty Bông vải sợi và Công ty May mặc Hà Nội. Năm 2015 công ty cổ phần hóa, khi đó Nhà nước còn nắm 49% vốn điều lệ.

Là một công ty giàu truyền thống của Thủ đô, Hafasco sở hữu nhiều khu đất vàng trong lòng phố cổ. Chi nhánh Thời trang Hàng Đào quản lý chuỗi 7 cửa hàng, chi nhánh Hàng Gai quản lý chuỗi 5 của hàng, một trung tâm thời trang Hafasco tại 58 Tràng Tiền và 8 địa điểm kinh doanh khác.

Thời điểm hiện tại, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đang là cổ đông lớn nhất tại Hafasco sở hữu 49%, cổ đông chiến lược Công ty TNHH N.A Motor Việt Nam sở hữu 21%. Đáng chú ý, cả Hapro và N.A Motor Việt Nam hiện đều là những công ty nằm trong hệ thống Tập đoàn BRG.

Năm 2018, Hafasco đạt doanh thu thuần 138 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 9 tỉ đồng; lần lượt giảm 6% và tăng trưởng 69% so với năm trước đó.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của Hafasco đạt 173 tỉ đồng, nợ phải trả 55 tỉ đồng, trong đó nợ vay 26 tỉ đồng.

Trong năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh thu 178 tỉ đồng, lãi trước thuế 16,5 tỉ đồng; tăng trưởng lần lượt 29% và 84%.

Hapro bán 21% Gốm Chu Đậu cho Tập đoàn BRG Hapro bán 21% Gốm Chu Đậu cho Tập đoàn BRG Sumitomo bắt tay BRG lập công ty vốn 70 tỉ đồng Sumitomo bắt tay BRG lập công ty vốn 70 tỉ đồng 'nhảy' vào thị trường bán lẻ hiện đại Tập đoàn BRG tổ chức thành công Giải golf trẻ BRG - VGM Junior Championship 2018Tập đoàn BRG tổ chức thành công Giải golf trẻ BRG - VGM Junior Championship 2018

Đông A

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.