|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Công ty dầu khí Iran đầu tư 2,6 tỉ USD để tăng sản lượng dầu ngoài khơi

23:45 | 04/01/2020
Chia sẻ
Người đứng đầu Công ty Dầu khí Ngoài khơi Iran (IOOC) cho biết công ty có dự án phát triển và bảo trì trị giá 2,6 tỉ USD đang được thực hiện nhằm tăng sản lượng từ các mỏ dầu ngoài khơi của quốc gia Trung Đông thêm 85.000 thùng/ngày.

Theo ông Alireza Salman-Zadeh, các dự án được đề cập gồm giàn khoan, sửa chữa và hoàn thiện 40 giếng dầu, xây dựng và lắp đặt hai giàn đầu giếng, hoàn thiện và lắp đặt 5 giàn khoan ngoài khơi, xây dựng đường ống dẫn và hệ thống cáp ngoài khơi và các cơ sở cung cấp khí đốt. 

Lưu ý tất cả dự án được đề cập tới đã giao cho các nhà thầu Iran, ông Salman-Zadeh giải thích hiện tại, một dự án nhằm bảo dưỡng và tăng sản lượng tại mỏ dầu Siri ở Vịnh Ba Tư đang được một công ty Iran thực hiện theo hợp động trị giá khoảng 285 triệu USD, trong đó nhà thầu sẽ kohan hai giếng mới tại mỏ Sivand và Esfand. 

Một trong những điểm quan trọng của hợp đồng này là ít nhất 60% thiết bị khoan do các nhà sản xuất nội địa cung cấp phải phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Đây là một bước hiệu quả cho phép các nhà thầu nội địa phát triển mỏ dầu ngoài khơi. 

Theo Tehran Times, tháng 9/2019, cựu lãnh đạo của IOOC, ông Hamid Bovard cho hay công ty đã tiết kiệm gần 300 triệu euro trong chi tiêu hàng năm kể từ 2016 thông qua cải tiến cấu trúc và qui định. 

IOOC là một trong những công ty sản xuất dầu ngoài khơi lớn nhất thế giới, với hơn một nửa thế kỉ kinh nghiệm. 

Khu vực hoạt động chính của IOOC là Vịnh Ba Tư, nơi 4 quốc gia sản xuất dầu khác cùng khai thác ở các điểm khác nhau. 

Lyly Cao

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.