|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Có thể sắp có cơ quan quản lý tiền điện tử toàn cầu

09:00 | 17/05/2022
Chia sẻ
Các cơ quan quản lý toàn cầu đang xem xét việc thành lập một cơ quan chung để áp đặt và điều phối các quy định quốc tế trong quản lý bitcoin, tiền điện tử.

Theo Bitcoin News, những nhà quản lý thị trường toàn cầu có khả năng thành lập một cơ quan chung trong năm tới để điều phối tốt hơn các quy định về tiền điện tử, một giám đốc điều hành hàng đầu của Tổ chức Quốc tế về Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) cho biết.

Liệu sẽ có tổ chức quốc tế về bitcoin, tiền điện tử?

Tuần qua, các giám đốc điều hành hàng đầu tại IOSCO đã thảo luận về quy định tiền điện tử. Họ đều là đại diện của tổ chức toàn cầu hiện đang điều chỉnh hơn 95% thị trường chứng khoán trên thế giới tại hơn 130 khu vực pháp lý.

 Việc có một cơ quan quốc tế về bitcoin, tiền điện tử là cần thiết trong bối cảnh hiện tại. (Nguồn: Economic Times)

Nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ quan quốc tế trong nỗ lực điều chỉnh các quy tắc tiền điện tử, Chủ tịch IOSCO Ashley Alder cho biết các cơ quan quản lý thị trường toàn cầu đang cân nhắc thành lập cơ quan chung trong năm 2023 tới đây. Mục tiêu của cơ quan này sẽ là điều phối tốt hơn các quy định về tiền điện tử, Reuters đưa tin.

Lưu ý rằng các cơ quan tương tự đã được áp dụng cho cả lĩnh vực tài chính và khí hậu, bao gồm cả một cơ chế do các nước G20 thiết lập, bà Alder mô tả: “Không có bất cứ điều gì tương tự đối với tiền điện tử vào lúc này… Nhưng tôi nghĩ bây giờ nó được coi là một trong ba nhóm C (Covid, khí hậu và tiền điện tử) vì vậy nó rất, rất quan trọng”.

Đề cập đến sự phát triển bùng nổ của các loại tiền kỹ thuật số, bao gồm cả bitcoin, Chủ tịch IOSCO cho biết tiền điện tử “đã đi vào chương trình nghị sự” và trở thành một trong ba lĩnh vực chính mà các nhà chức trách tập trung vào.

Bà cũng lưu ý rằng có nhiều rủi ro liên quan đến tiền điện tử cần được giải quyết, đồng thời nói thêm rằng các cơ quan quản lý đang tụt hậu trong một số lĩnh vực rủi ro chính, bao gồm an ninh mạng, khả năng phục hồi hoạt động và sự thiếu minh bạch trong hệ sinh thái tiền ảo.

Trong khi đó, ông Martin Moloney, Tổng thư ký tại IOSC cho biết tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Hoán đổi và Phái sinh Quốc tế vào tuần qua như sau: “Chúng ta đang trên đỉnh của một cái gì đó mới, một cái gì đó quan trọng và một cái gì đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực rất nhiều”.

Ông nhấn mạnh: “Tôi không cần phải có một quả cầu pha lê để có thể tiên tri rằng ‘liệu tiền điện tử có còn tồn tại sau 20 năm nữa không?’ vì điều đó không quan trọng. Như bạn có thể thấy, tôi biết rằng nó đã phát triển đủ để chúng ta phải bắt đầu hành động như thể nó vẫn còn tồn tại trong khoảng thời gian 20 năm nữa. Chúng ta phải xem xét nó một cách nghiêm túc”.

Tổng thư ký IOSC thúc giục tất cả những người tham gia hoạt động trong ngành công nghiệp tiền điện tử tích cực ủng hộ và tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý toàn cầu, sau khi cơ quan được chính thức đi vào hoạt động.  Ông nêu rõ: “Sử dụng sự khéo léo của bạn, sử dụng công nghệ của bạn để giải quyết vấn đề quy định thay vì yêu cầu không có quy định”.

Thu Phương