|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Ông hoàng 'cà khịa': Hết chế nhạo Warren Buffett về tiền ảo, Elon Musk lại chỉ trích mức phí Tim Cook thu của các nhà phát triển trên App Store

20:25 | 05/05/2022
Chia sẻ
CEO Tesla cho rằng việc Apple "cắt phế" 30% của các nhà phát triển đối với lượt tải xuống ứng dụng phải trả phí và mua hàng trong ứng dụng của App Store, không khác gì một loại thuế.

 Elon Musk lên tiếng phàn nàn với mức thu phí trên App Store của Apple. (Ảnh: Republic World).

Mới đây, tỷ phú Elon Musk đã lên tiếng chỉ trích chính sách thu phí trên kho ứng dụng App Store của Apple. Hôm 3/5, tỷ phú Elon Musk đã đăng tweet nói về chính sách thu phí của Apple trên App Store.

Theo đó, CEO Tesla cho rằng việc Apple "cắt phế" 30% của các nhà phát triển đối với lượt tải xuống ứng dụng phải trả phí và mua hàng trong ứng dụng của App Store, không khác gì một loại thuế, theo Business Insider.

"Cửa hàng của Apple giống như bị đánh thuế 30% trên internet. Điều này rõ ràng là không ổn", Elon Musk tweet. "Theo nghĩa đen, mức này cao hơn gấp 10 lần so với mức bình thường," ông nói thêm. Đồng thời, Elon Musk cho rằng mức này cao gấp 10 lần so với bình thường.

Theo chính sách hiện tại, Apple sẽ thu phí 30% với hoạt động kinh doanh trên App Store đối với nhà phát triển có doanh thu hàng năm từ 1 triệu USD trở lên. Với các nhà phát triển có doanh thu thấp hơn, mức phí được giảm xuống 15%.

PayPal, một nền tảng thanh toán do Elon Musk sáng lập, được xem một trong những kẻ tiên phong trong cuộc chiến chống độc quyền của Apple ở châu Âu. 

Đáng chú ý, Elon Musk không phải là người duy nhất lên tiếng về vấn đề này. Vào tháng 8/2020, BuzzFeed News đưa tin rằng Mark Zuckerberg của Meta đã phát biểu trong một cuộc họp toàn công ty rằng Apple có "sự kiểm soát này giống như một nhà giám sát đối với những gì xuất hiện trên điện thoại". Đồng thời, CEO Meta cho rằng việc Apple tính "giá thuê độc quyền" có thể đè bẹp tính cạnh tranh trong App Store.

Đáng chú ý, phát biểu của Mark Zuckerberg  đến sau khi Apple từ chối yêu cầu của Meta về việc giảm 30% phí cho một tính năng trả phí mới mà Facebook cho biết là nhằm giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn trong đại dịch.

Một tháng sau, Zuckerberg nói với Axios rằng Apple "đáng bị giám sát" về cách họ điều hành App Store. Nhiều nhà phát triển, bao gồm cả Epic Games, nhà phát hành game Fortnite, cũng đã "kêu than" về khoản hoa hồng 30% của Apple trong những năm qua. 

Mới đây, tỷ phú Elon Musk cũng lên tiếng chế nhạo nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett sau phát ngôn mới nhất của ông về đồng tiền điện tử Bitcoin hồi cuối tuần trước. Ở thời điểm đó, Warren Buffett nói rằng ông sẽ không mua đồng Bitcoin nào kể cả khi giá của nó là 25 USD.

Nhà đầu tư mạo hiểm Marc Andreessen cho rằng việc Warren Buffett chỉ trích Bitcoin là điều hoang đường. Bình luận dưới bài đăng, Elon Musk cũng bày tỏ quan điểm mỉa mai phát ngôn của ông chủ Berkshire Hathaway.

“Haha, ông ta đã nói về Bitcoin rất nhiều lần,” CEO Tesla đã tweet để đáp lại. Hai tỷ phú có quan điểm trái chiều về tiền điện tử. Elon Musk cho biết ông sở hữu Bitcoin, Ethereum và Dogecoin, đồng thời liên tục nhắc đến đồng Dogecoin trên trang cá nhân. 

Doanh Chính