|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cổ phiếu dầu khí và ngân hàng dẫn sóng, chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên

07:41 | 26/03/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 25/3 đóng cửa trong sắc xanh và ghi nhận tuần đi lên thứ 2 liên tiếp khi nhà đầu tư tiếp tục đánh giá kế hoạch tăng lãi suất của Fed cũng như cuộc xung đột ở Ukraine.

 

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 153 điểm, tương đương 0,44% và kết phiên ở 34.861 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng đi lên đáng kể.

Tuy nhiên, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đóng cửa trong sắc đỏ, như thể hiện trong biểu đồ trên. Tại châu Âu, thị trường Pháp giảm nhẹ trong khi chỉ số FTSE của Anh và DAX của Đức đi lên.

Tính chung cả tuần qua, ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm. S&P 500 và Dow Jones thêm lần lượt 1,8% và 0,3%, Nasdaq vượt trội với mức tăng 2%. Đây là tuần đi lên thứ 2 liên tiếp của các chỉ số.

S&P 500 hiện cao hơn khoảng 3,9% so với đầu tháng 3, xóa sạch mức giảm sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát cuối tháng 2.

Dow Jones tăng 3/5 phiên trong tuần qua.

Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục trong bối cảnh giao tranh tại Ukraine đang diễn ra ác liệt và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự định tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát đang ở đỉnh 40 năm.

CNBC dẫn lời ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư tại UBS Global Wealth Management nhận định: “Giá cổ phiếu đang tăng bất chấp Fed muốn thắt chặt tiền tệ và những lo ngại về lạm phát kết hợp đình trệ, nguyên nhân là nhiều người tin rằng không có phương án đầu tư nào thay thế được cổ phiếu”.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mốc 2,5% trong phiên 25/3, mức cao nhất kể từ tháng 4/2019. Nhiều nhà đầu tư đang phản ánh vào giá một chu kỳ tăng lãi suất mạnh tay hơn trước. Biểu đồ dưới đây cho thấy vào đầu năm 2022, lợi suất kỳ hạn 10 năm chỉ ở khoảng 1,51%.

 

Cổ phiếu tài chính đi lên theo mặt bằng lợi suất. Bank of America và Wells Fargo tăng tương ứng 1,5% và 2,4%. JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley và Citigroup đều đóng cửa trên tham chiếu.

Cổ phiếu năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất chỉ số S&P 500, như thống kê dưới đây cho thấy. Chevron và ExxonMobil đi lên lần lượt 1,8% và 2,2%, Occidental Petroleum và Marathon Oil cũng tăng khoảng 1,7 – 2%.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghệ trong S&P 500 đi xuống, kéo theo chỉ số Nasdaq Composite giảm điểm.

 

Chiều 25/3, phiến quân Houthis tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào kho chứa dầu của tập đoàn Saudi Aramco tại thành phố Jeddah, Arab Saudi. Theo Reuters, vụ tấn công đã gây cháy lớn ở hai bể chứa dầu nhưng không có thương vong về người.

Một nhân chứng cho biết các cột khói đen khổng lồ đã bốc lên từ Jeddah và có thể được trông thấy từ rất xa.

Truyền thông nhà nước Arab Saudi cho biết ngọn lửa hiện đã được khống chế. Bộ Năng lượng Arab Saudi kịch liệt lên án "các vụ tấn công phá hoại" vào nhà máy lọc dầu của nước này. Arab Saudi cũng cáo buộc Iran đã cung cấp cho phiến quân Houthis các tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái hiện đại. Chính quyền Tehran phủ nhận cáo buộc trên.

Bộ Năng lượng Arab Saudi còn cho biết các cuộc tấn công nói trên sẽ "ảnh hưởng tới năng lực sản xuất của Vương quốc cũng như khả năng đáp ứng nghĩa vụ với các thị trường quốc tế".

Khói lửa bốc lên từ kho chứa dầu của Saudi Aramco tại Jeddah, Arab Saudi, ngày 25/3/2022. (Ảnh: Reuters).

Giá dầu thô Brent chuyển từ giảm thành tăng sau thông tin về vụ tấn công ở Saudi Aramco, kết phiên 25/3 ở mức 119,24 USD/thùng.

 

Song Ngọc