|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chuyển lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam năm 2020

00:00 | 23/11/2019
Chia sẻ
Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ được đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc là vinh dự và trách nhiệm lớn lao; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình thúc đẩy quan hệ 2 Đảng, 2 nước phát triển ổn định.
Chuyển lời mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam năm 2020 - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Mới ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/11/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiều 22/11, tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Phạm Sao Mai đã trình Thư ủy nhiệm lên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Sao Mai đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; đồng thời chuyển lời mời của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm lại Việt Nam trong năm 2020 nhân dịp hai bên kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ được đảm nhiệm chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc là vinh dự và trách nhiệm lớn lao; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng quan hệ Trung Quốc-Việt Nam thời gian qua về tổng thể phát triển tích cực, hai bên cần nắm vững phương hướng phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, duy trì trao đổi cấp cao, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi, mở rộng giao lưu nhân dân, đưa quan hệ hai nước có bước tiến mới trong thời gian tới.

Lương Tuấn

Sau nâng hạng, thị trường Việt Nam phải chứng minh có thể hấp thụ bao nhiêu vốn ngoại
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Nhưng với các quỹ lớn, câu hỏi sau đó thực tế hơn nhiều: thị trường có đủ cổ phiếu để họ mua, đủ thanh khoản để xây vị thế và đủ dư địa để đưa vào một lượng vốn đáng kể hay không?