|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

[Chuyện doanh nhân tuổi Dậu] Chân dung tỷ phú 'liều ăn nhiều'

11:39 | 24/01/2017
Chia sẻ
Masayoshi Son, tỷ phú giàu nhất Nhật Bản được đánh giá là người vô cùng liều lĩnh. Ông sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu USD đầu tư vào các công ty còn non trẻ dù bị người khác nói là "điên khùng". 

Cách đây không lâu, Masayoshi Son - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ viễn thông Softbank đã có cuộc gặp với Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tháp Trump tại New York.

Kết thúc cuộc gặp gỡ, Masayoshi tuyên bố tập đoàn của ông sẽ đầu tư 50 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp tại Hoa Kỳ với kỳ vọng sẽ tạo thêm 50.000 việc làm mới cho thị trường Mỹ. Cũng nhờ thông tin này, cổ phiếu Softbank đã tăng mạnh giúp Masayoshi trở thành người giàu nhất Nhật Bản. Hiện nay, ông đang sở hữu khối tài sản trị giá 20,9 tỷ USD, theo thống kê của Forbes.

Dù vậy, đây không phải giá trị tài sản cao nhất mà vị doanh nhân này từng nắm giữ. Masayoshi từng được mệnh danh là tỷ phú đen đủi nhất thế giới khi để mất đến hơn 70 tỷ USD trong vòng 2 năm.

Từ chàng trai hoàn thành chương trình cấp 3 trong 2 tuần

Masayoshi Son sinh ngày 11/8/1957 (năm Đinh Dậu) trong một gia đình làm nghề nuôi heo ở một khu ổ chuột, tại làng Tusu, vùng Kyushu, Nhật Bản. Bản thân ông cũng từng bị kỳ thị khi cắp sách đến trường.

Năm 17 tuổi, Masayoshi rời xứ sở hoa anh đào đến San Francisco, Mỹ. Sau khi nhập trường cấp ba mới, chàng trai trẻ Nhật Bản đã mạnh dạn lên gặp hiệu trưởng yêu cầu được làm bài thi tốt nghiệp. Bị làm phiền nhiều lần, ban quản lý trường cũng phải chịu đầu hàng và cho phép cậu làm bài thi. Cuối cùng, Masayoshi tốt nghiệp phổ thông sau hai tuần nhập học trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

chuyen doanh nhan tuoi dau chan dung ty phu lieu an nhieu
Masayoshi Son có cuộc gặp quan trọng vào tháng 12/2016 với ông Donald Trump tại New York

Đến vị CEO liều lĩnh

Ngay từ khi còn trẻ, Masayoshi Son đã thể hiện là một người vô cùng liều lĩnh. Năm 19 tuổi, ông tạo ra chiếc máy dịch điện tử bỏ túi. Thiết bị dịch này sau đó được đem bán cho Sharp với giá 450.000 USD tính theo mệnh giá năm 1978. Ông đã dùng khoản tiền này để gây dựng công ty đầu tiên tại Mỹ.

Tài khoản Twitter "hot" nhất Nhật Bản

Giống như Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, tài khoản Twitter của Masayoshi vô cùng nổi tiếng với lượng người theo dõi lớn. Ông thường đăng tải lên tài khoản những mẩu thông tin đời thường hoặc những câu chuyện thú vị.

Năm 1995, khi Yahoo trong giai đoạn mới thành lập, Masayoshi ngay lập tức tiếp cận lãnh đạo Yahoo, mua gần 40% cổ phần công ty với giá 105 triệu USD. Nhiều người đã phản ứng gay gắt vì họ nghĩ ông bị điên.

"Ai cũng nghĩ ông ấy bị điên. Vì chỉ có điên mới bỏ ra 100 triệu USD mua cổ phần một công ty còn trứng nước. Nhưng đơn giản là vì ông ấy đã nhìn được trước viễn cảnh của 15 năm sau”. Thực tế chứng minh Masayoshi đã đúng bởi như mọi người đều biết, Yahoo sau này trở thành tên tuổi lớn trong làng công nghệ và khoản đầu tư của ông đã lãi hàng chục lần.

Nhắc đến sự liều lĩnh của Masayoshi không thể kể đến thương vụ đầu tư vào công ty thương mại điện tử Alibaba của Jack Ma. Năm 2000, khi thương hiệu Alibaba còn vô cùng mờ nhạt thì Masayoshi đã mạnh tay đầu tư 20 triệu USD vào trang web này khiến cả giới đầu tư bàng hoàng.

Đến thời điểm này, không còn ai dám nghi ngờ khả năng "nhìn xa trông rộng" của doanh nhân Nhật Bản khi Alibaba đã trở thành gã khổng lồ thương mại điện tử với mức vốn hóa "khủng".

chuyen doanh nhan tuoi dau chan dung ty phu lieu an nhieu
Masayoshi Son nổi tiếng là người liều lĩnh

Từng mất 70 tỷ USD trong 2 năm

Dù sự liều lĩnh trong kinh doanh đã mang về cho Masayoshi bạc tỷ nhưng cũng khiến ông nếm trải không ít đắng cay và thất bại.

Tại thời điểm đầu năm 2000, tài sản của tỷ phú người Nhật ước tính khoảng 78 tỷ USD. Khi đó ông đang sở hữu 42% của Softbank với giá trị thị trường tương ứng 180 tỷ USD.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, bong bóng dotcom vỡ, thị trường chứng khoán đi xuống, sàn NASDAQ giảm 76% giá trị và Softbank rớt giá thảm hại xuống 2,5 tỷ USD. Chỉ trong 2 năm 2000 và 2001, Masayoshi mất trắng hơn 70 tỷ USD.

Sự việc này khiến doanh nhân sinh năm 1957 mất phần lớn tài sản, với giá trị được coi là lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, CEO của Softbank không hề nản lòng, ông không ngừng cố gắng, nỗ lực để vực dậy công ty và lấy lại những gì đã mất.

Linh Lam

Nhận định thị trường chứng khoán 30/9: Kiểm tra dòng tiền hỗ trợ tại vùng 1.285 điểm
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với tín hiệu nến thận trọng hiện tại, có khả năng diễn biến của thị trường sẽ tạm thời chậm lại và có động thái điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo để kiểm tra dòng tiền hỗ trợ tại vùng 1.285 điểm.