|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chuyển biến mới tại mỏ sắt Quý Xa trữ lượng 120 triệu tấn

10:08 | 18/05/2026
Chia sẻ
Mỏ Quý Xa được đánh giá là một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam với trữ lượng khoảng 120 triệu tấn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tỉnh ủy Lào Cai vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 10 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 4, đồng thời xem xét nhiều tờ trình và báo cáo thuộc thẩm quyền.

Tại hội nghị, một trong những nội dung đáng chú ý là việc thảo luận chủ trương chấp thuận đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư cho dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa tại xã Văn Bàn. Tuy vậy, các thông tin cụ thể liên quan đến dự án hiện vẫn chưa được công bố.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Mỏ Quý Xa được xem là một trong những mỏ quặng sắt có quy mô lớn tại Việt Nam, với trữ lượng ước tính khoảng 120 triệu tấn. Dự án được cấp phép khai thác từ năm 2007 cho Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) - liên doanh giữa phía Việt Nam và Trung Quốc. Trong cơ cấu vốn, Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) nắm 46,85%, Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) sở hữu 8,1%, còn Công ty Gang thép Côn Minh (KISC) nắm 45% vốn điều lệ.

Dự án khai thác mỏ Quý Xa gắn với Nhà máy Gang thép Lào Cai từng được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho ngành thép trong nước. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án này nằm trong nhóm thua lỗ, yếu kém của ngành Công Thương.

Trước đó, Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) nhiều lần đề xuất phương án tham gia khai thác mỏ sắt Quý Xa. TTrong một báo cáo trước đây, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá khả năng doanh nghiệp này được chấp thuận tiếp quản dự án là tương đối cao, do phương án trên không chỉ hỗ trợ xử lý những khó khăn tài chính kéo dài mà còn phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp chiến lược.

VDSC cho rằng việc chuyển giao dự án có thể góp phần giải quyết khoản nợ xấu khoảng 6.500 tỷ đồng mà liên doanh cũ hiện không còn khả năng thanh toán. Đồng thời, phương án này cũng được kỳ vọng giúp bảo toàn phần vốn Nhà nước tại dự án và duy trì việc làm cho khoảng 2.000 lao động địa phương.

Ở góc độ phát triển ngành thép, thay vì chỉ khai thác hoặc xuất khẩu quặng thô với giá trị gia tăng thấp, VDSC cho rằng nếu Hòa Phát tham gia, doanh nghiệp có thể thúc đẩy hướng chế biến sâu hơn. Trong đó, doanh nghiệp từng đề cập kế hoạch sản xuất thép ray phục vụ các dự án hạ tầng quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao.

Ngoài ra, việc chủ động nguồn quặng trong nước được đánh giá có thể giúp Hòa Phát cải thiện khả năng kiểm soát chi phí sản xuất. Điều này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực logistics mà còn hạn chế rủi ro tỷ giá do bớt phụ thuộc vào nguồn quặng nhập khẩu thanh toán bằng USD — yếu tố thường ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả kinh doanh khi thị trường biến động.

Thuỳ Linh

Ông Trần Ngọc Báu: Giai đoạn 'khó khăn' nhất của lạm phát đã đi qua, từ tháng 5 bắt đầu dịu đi, tiêu dùng thực rất yếu
Theo ông Trần Ngọc Báu, giai đoạn 'khó khăn' nhất của lạm phát năm nay đã đi qua, từ tháng 5 sẽ bắt đầu dịu đi. Tuy nhiên, lạm phát sẽ tác động đến hành vi tiêu dùng của người dân khiến sức mua thực tế vốn tăng trưởng chậm càng giảm sút.