Theo các công ty chứng khoán, VN-Index có khả năng cao sẽ điều chỉnh, sau khi đã tăng 9 phiên liên tiếp và lập đỉnh 8 năm, nhưng thanh khoản vẫn chỉ ở mức trung bình.
Việc Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu thô lần đầu tiên trong 8 năm qua đã giúp giá cổ phiếu năng lượng trên toàn thế giới tăng mạnh; tâm lý đầu tư rủi ro được kích thích trước phiên điều trần của chủ tịch Fed.
Theo các công ty chứng khoán, ngưỡng tiếp theo mà VN-Index hướng tới là mốc 700 điểm. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro do thanh khoản thấp, nhà đầu tư không nên mua đuổi.
Bộ Công Thương vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) về việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Sabeco trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).
Các công ty chứng khoán cho rằng, thị trường có thể sẽ có nhịp điều chỉnh sau khi đã tăng 4 phiên liên tiếp. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi và chờ mua vào tại các nhịp điều chỉnh.
Lợi dụng thời điểm Mỹ chưa tăng lãi suất và giảm kỳ vọng lãi suất dài hạn, giới đầu tư tiếp tục đổ vốn mạnh vào thị trường chứng khoán toàn cầu, đồng thời rút lui khỏi các màn đánh cược vào đà tăng của USD.
Với thị giá quá thấp và đã đi ngang trong biên độ hẹp suốt 2-3 năm nay, các cổ phiếu họ dầu khí gần như tiếp tục xu hướng đi ngang sau thông tin khởi tố vụ án tại PVX.
Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 21/9 đã giải tỏa tâm lý giao dịch cho giới đầu tư, kích thích dòng vốn đổ vào các tài sản rủi ro như chứng khoán nhưng lại khiến USD giảm sức hấp dẫn.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng, đồng thời tập trung giảm lãi suất cho vay 1,5 - 2%/năm. Ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo có thể bị xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 và giao chỉ tiêu thấp trong năm 2027.