|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Việt lại lao dốc trước giờ khai mạc mùa Euro

19:35 | 14/06/2024
Chia sẻ
Một cách trùng hợp, VN-Index đã giảm điểm sâu trong cả phiên 11/6/2020 và 14/6/2024 (theo giờ Việt Nam), ngay trước khi kỳ bóng đá Euro 2020 và Euro 2024 diễn ra.

Sau khi vượt mốc 1.300 điểm thành công, thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên điều chỉnh mạnh 21,6 điểm (tương ứng giảm 1,66%), VN-Index kết phiên 14/6 lùi về gần 1.280 điểm. HNX-Index cũng giảm 4,39 điểm (1,77%) về gần 244 điểm. Thị trường chìm trong sắc đỏ phiên cuối tuần với 591 mã giảm và 255 mã tăng. Rổ VN30 ghi nhận 28 mã giảm và chỉ có hai mã tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp với quy mô 581 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, hoạt động xả ròng tập trung trên sàn HOSE với hơn 568 tỷ đồng.

Trên HOSE, cổ phiếu FPT của CTCP FPT vẫn là tâm điểm xả ròng của khối ngoại với quy mô 148,5 tỷ đồng. Đứng thứ hai trong top bán ròng là VHM với 103,1 tỷ đồng. Cùng chiều, MWG và VRE bị rút ròng lần lượt 93,1 tỷ đồng và 71,9 tỷ đồng.

Tại chiều mua, cổ phiếu SSI của CTCP Chứng khoán SSI dẫn đầu với giá trị gom ròng 74,4 tỷ đồng. Theo sau, MSN được mua ròng gần 72,5tỷ đồng. Bên cạnh đó, lực cầu còn được ghi nhận ở DGC, HAH, HVN, VTP, CMG, MBB, STB và GEX với quy mô dưới 70 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index qua một quý (đến 14/6). (Biểu đồ: TradingView).

Như vậy, thị trường đã kết thúc tuần giao dịch với phiên giảm điểm sâu. Tuy nhiên, việc gặp áp lực điều chỉnh khi tiến lên trên vùng 1.300 điểm nằm trong dự báo của đa phần các công ty chứng khoán. Tại báo cáo chiến lược tháng 6, bộ phận phân tích của Chứng khoán SSI, Chứng khoán BSC, Chứng khoán Rồng Việt, Chứng khoán VNDirect, Chứng khoán Yuanta Việt Nam… đều nghiêng về kịch bản thị trường duy trì xu hướng tăng, tiến lên trên vùng 1.300 điểm.

Một quan sát khác, trùng hợp là chỉ số đại diện thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm điểm sâu cả trong phiên 11/6/2020 và 14/6/2024 (theo giờ Việt Nam), ngay trước khi khai mạc Giải vô địch bóng đá châu Âu (UEFA European Football Championship) (thường gọi là Euro) cả hai năm 2020 (12/6/2020) và 2024 (15/6/2024).

Cụ thể, phiên 11/6/2020, VN-Index đã giảm 32,63 điểm (giảm 3,63%), từ 900 điểm về 867,37 điểm. So sánh hai thời điểm, giống nhau là phiên giảm xuất hiện sau một chuỗi tăng điểm tích cực trước đó. Tuy nhiên, quy mô của chỉ số và bối cảnh thị trường, bối cảnh vĩ mô cũng hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin mang tính tham khảo, chưa có nghiên cứu chính thức về tính tương quan giữa thị trường chứng khoán với bất kỳ giải bóng đá nào trên thế giới.

Ông Bùi Văn Tốt – Giám đốc đầu tư SSIAM lý giải những đợt điều chỉnh như phiên hôm nay trong một xu hướng uptrend là điều bình thường. Công ty quản lý quỹ thường quan sát trong phiên giảm mạnh đầu tiên chứ chưa hành động, phải chủ động trong việc lên danh mục sẵn để hành động khi có cổ phiếu về vùng thấp. 

“Đồ thị chứng khoán đi theo hình sin hướng lên, tương ứng trong quá trình đi lên sẽ có những nhịp điều chỉnh, điển hình như đợt tháng 4 vừa rồi, khi thị trường quá nóng sẽ tiếp tục điều chỉnh”, ông Tốt nói với truyền thông. 

Đại diện SSIAM cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc quản lý cảm xúc trong đầu tư. Nhà đầu tư chuyên nghiệp phải đi ngược thị trường, "khi sợ thì nên mua, hưng phấn thì nên bán". Nhưng điều này là trên lý thuyết, còn thực tế chỉ khoảng 2-3% người làm được. 

Xuân Nghĩa