|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tụt dốc sau tuyên bố Fed không sớm hạ lãi suất

07:08 | 03/05/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/5 chứng kiến giá nhiều cổ phiếu tiếp tục sụt giảm đồng thời mặt bằng lãi suất tăng lên sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell tuyên bố sẽ không sớm hạ lãi suất.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 122,35 điểm, tương đương 0,46% và đóng cửa ở 26.307,79 điểm. Chỉ số này giảm mạnh nhất khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm tăng lên mức đỉnh trong ngày (intraday high).

Lúc thấp nhất, chỉ số gồm 30 cổ phiếu bluechip này giảm tới 249 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,21% xuống 2.917,52 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0,16% mặc dù cổ phiếu Tesla tăng đột biến.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục tụt dốc sau tuyên bố Fed không sớm hạ lãi suất - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/5. Nguồn: Bloomberg.

Hôm 1/5, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell cho biết áp lực lạm phát thấp có thể chỉ mang tính "chuyển tiếp", gợi ý rằng Fed sẽ không sớm hạ lãi suất, khiến cho nhiều nhà đầu tư thất vọng.

Tuyên bố này của ông Powell đã khơi mào cho một đợt bán tháo đột ngột trong phiên trước (1/5), với chỉ số Dow Jones đóng cửa giảm hơn 150 điểm.

Thông điệp này được ông Powell đưa ra sau khi Fed họp và quyết định giữ lãi suất không đổi với lí do lạm phát đang thấp. Trước khi Fed họp, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ngân hàng trung ương này cắt giảm lãi suất và tăng kích thích nền kinh tế.

Bà Abby Joseph Cohen – chiến lược gia thị trường chứng khoán Mỹ tại Goldman Sachs nhận định: "Các nhà đầu tư cần nhận ra rằng giai đoạn lạm phát thấp, lãi suất thấp và chính sách tiền tệ chỉ biết kích thích liên tục đã đi đến hồi kết. Thị trường cần phải đánh giá cả nền kinh tế và lợi nhuận. Đây là một bức tranh tươi sáng và tôi nghĩ là hợp lý".

Phiên sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ cũng trùng với thời điểm Chủ tịch Hạ viện Mỹ bà Nancy Pelosi cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ông William Barr nói dối trước Quốc hội. Nhà đầu tư thường rất lo ngại những tranh chấp giữa hai đảng phái chính trị có thể phá hỏng khả năng Quốc hội và Nhà trắng hợp tác thông qua dự luật cơ sở hạ tầng nâng trần nợ công.

Y Vân