|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ lên đỉnh trong thận trọng

07:23 | 30/04/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/4 chứng kiến chỉ số S&P 500 lên mức đỉnh cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên đà tăng trong phiên bị kìm hãm khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trong tuần có hàng loạt doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh, số liệu kinh tế và thông báo của Cục dự trữ Liên bang (Fed).

Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 2.943,03 điểm, phá kỉ lục thiết lập hồi tháng 9/2018. Nhóm cổ phiếu tài chính dẫn đầu đà đi lên của chỉ số khi tăng 0,9%. Các cổ phiếu ngân hàng Bank of New York Mellon và Citigroup nằm trong số tăng mạnh nhất với tỉ lệ khoảng 2%.

Chỉ số Nasdaq Composite (gồm nhiều cổ phiếu công nghệ) cũng leo lên mức đỉnh lịch sử sau khi tăng 0,2% trong phiên 29/4, đóng cửa ở 8.161,85 điểm.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 11,06 điểm lên 26.554,39 điểm, tăng mạnh nhất là cổ phiếu ngân hàng Goldman Sachs.

Chứng khoán Mỹ lên đỉnh trong thận trọng - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/4. Nguồn: Bloomberg.

Ông Art Hogan – chiến lược gia trưởng tại công ty chứng khoán National Securities nhận định: "Đây có lẽ là tuần bận rộn nhất của thị trường về mặt các nhân tố xúc tác khi hàng loạt thông tin quan trọng được công bố. Vì vậy, thị trường đa phần đi ngang cũng là hợp lý".

Từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán Mỹ đã có một quãng thời gian thăng hoa. Chỉ số S&P 500 tăng hơn 17% trong khi chỉ số Nasdaq tăng 23%. Cả hai chỉ số quan trọng này đều đạt mức điểm cao kỉ lục vào tuần trước.

Trong tuần này, khoảng 150 công ty trong chỉ số S&P 500 sẽ công bố kết quả kinh doanh quí I, trong đó có những đại gia như General Electric và Qualcomm. Alphabet (công ty mẹ của Google) đã công bố báo cáo tài chính của mình sau khi thị trường đóng cửa ngày 29/4.

Theo đó, doanh thu quí vừa qua của Alphabet đạt 36,34 tỉ USD, thấp hơn so với mức dự báo là 37,33 tỉ USD. Giá cổ phiếu Alphabet sụt 7% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau thông tin này, vốn hóa bay hơi hơn 60 tỉ USD.

Tính đến sáng 29/4, đã có 231 công ty trong chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quí I. Theo thống kê của FactSet, trong số này, 77,5% có lợi nhuận vượt kì vọng của giới phân tích. Tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận là khoảng 1%, cao hơn nhiều so với dự báo giảm 4,2%.

Ông Art Hogan nói thêm: "Giờ đây không ai còn nghĩ đến một đợt suy thoái lợi nhuận nữa. Đây là một ví dụ điển hình của việc ngoại suy quá sớm khiến mọi người lầm tưởng rằng doanh nghiệp sắp bước vào suy thoái lợi nhuận".

Trong tuần trước, với những thông tin tích cực về lợi nhuận doanh nghiệp, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 0,9% và 1,9%.

Về phương diện kinh tế, số liệu việc làm phi nông nghiệp (nonfarm payroll) tháng 4 dự kiến sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này cùng với thống kê thương mại quốc tế. Số liệu đơn hàng nhà máy, chi tiêu xây dựng và chỉ số niềm tin người tiêu dùng cũng sẽ được công bố rong tuần này.

Thông báo ngày thứ Hai 29/4 cho thấy chỉ số tiêu dùng cá nhân cốt lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – không đổi trong tháng 3 trong khi các nhà kinh tế do Refinitiv khảo sát dự báo mức tăng 1,7%.

Cục dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp trong tuần này. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao sự kiện này để tìm kiếm những gợi ý về chính sách tiền tệ trong tương lai cũng như nhận định của quan chức Fed về tình hình kinh tế.

Y Vân