|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 1/5: Dow Jones mất hơn 150 điểm sau tuyên bố của Fed

07:02 | 02/05/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ 1/5 đồng loạt giảm điểm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố sẽ tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất cơ bản trong khoảng từ 2,25% đến 2,5%.

Cụ thể, chỉ số Dow Jones sụt 162,77 điểm xuống 26.430,14 điểm, chỉ số S&P 500 mất 0,8% còn 2.923,73 điểm sau khi vượt đỉnh lịch sử. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,6% xuống 8.049,64 điểm. S&P 500 cũng ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ ngày 22/3/2019.

Chứng khoán Mỹ 1/5: Dow Jones mất hơn 150 điểm sau tuyên bố của Fed - Ảnh 1.

Chứng khoán Mỹ ngày 1/5. Nguồn: Bloomberg

Fed công bố sẽ tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất cơ bản trong khoảng từ 2,25% đến 2,5%, đáp ứng kì vọng của thị trường mặc dù điều này có thể khiến Tổng thống Donald Trump thất vọng. Vào đầu tuần này, ông Trump đã thúc giục Fed cắt giảm lãi suất 1 điểm %.

Trump đã trích dẫn việc lạm phát yếu là lí do chính cho việc nên cắt giảm lãi suất và cho biết trong hai tweet trong ngày thứ Ba (30/4) rằng tăng trưởng kinh tế sẽ mạnh mẽ hơn nhiều nếu Fed giảm bớt chính sách cai trị.

Chủ tịch Fed, Jerome Powell, cho biết trong cuộc họp báo rằng áp lực lạm phát thấp gần đây có thể chỉ là "tạm thời".

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã phục hồi nhờ nhận định của ông Powell. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm nhích từ mức thấp trong phiên là 2,2% lên 2,27%.

Tuyên bố của Fed đưa ra sau khi dữ liệu công bố ngày 29/4 cho biết chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi vẫn không đổi trong tháng 3 và tăng 1,6% so với cùng kì năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức mục tiêu 2% của Fed. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Fed hạ lãi suất trong tuần này vì lạm phát thấp.

Theo CNBC, thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung có thể được công bố vào ngày thứ Sáu tuần tới (10/5). Lợi nhuận tăng trưởng từ các công ty như Apple và dữ liệu việc làm tích cực trong tháng 4 cũng thúc đẩy tâm lí trên thị trường.

Cổ phiếu Apple vọt 4,9% sau khi lợi nhuận và doanh thu quý I đã vượt qua kỳ vọng. Dự báo của gã khổng lồ công nghệ cho quí tiếp theo cũng tốt hơn dự báo.

Nhìn chung, mùa báo cáo lợi nhuận đang diễn ra tốt hơn so với dự báo của các nhà phân tích. Trong số các công ty đã công bố, khoảng 75% công ty có kết quả vượt mong đợi, dữ liệu từ FactSet cho thấy.

Về mặt dữ liệu, báo cáo từ ADP và Moody's Analytics cho biết khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo ra thêm 275.000 việc làm trong tháng 4, dễ dàng vượt qua ước tính của Dow Jones là 177.000 việc làm, trong đó dẫn đầu là đà tăng 223.000 việc làm trong lĩnh vực dịch vụ.

Báo cáo này cũng là dữ liệu kinh tế mới nhất vượt qua kì vọng. Tuần trước, Bộ Thương mại Mỹ cho biết tăng trưởng kinh tế nước này đạt 3,2% trong quý I.

Nhật Huyền