|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên sau tín hiệu khả quan từ Trung Quốc

07:54 | 12/11/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp đà đi lên trong phiên thứ Sáu (11/11). Một số nhóm cổ phiếu tăng mạnh sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero COVID. Chỉ số S&P 500 khép lại tuần tích cực nhất kể từ tháng 6 sau khi số liệu lạm phát công bố ngày thứ Năm (10/11) thấp hơn dự báo.

S&P 500 tăng sốc trong phiên 10/11 và tiếp tục đi lên trong phiên cuối tuần 11/11. 

S&P 500 tăng 0,92% và kết phiên gần 3.993 điểm. Tính chung cả tuần qua (7-11/11), chỉ số đại diện thị trường này tăng 5,9%, ghi nhận tuần đi lên mạnh mẽ nhất kể từ 24/6 năm nay.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên gần 33.748 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite diễn biến tích cực nhất khi tăng 1,88% và kết thúc tuần ở 11.323 điểm. Phiên trước đó (10/11), Nasdaq cũng là chỉ số tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán Mỹ với tỷ lệ 7,4%.

Nasdaq Composite đi lên mạnh mẽ sau khi số liệu lạm phát tháng 10 thấp bất ngờ. Tính chung tuần qua, Nasdaq tăng 8,1%.

Cổ phiếu công nghệ ngày cuối tuần tiếp đà khởi sắc, bất chấp sự suy giảm của thị trường tiền mã hóa. Nhiều loại tiền mã hóa nổi tiếng như Bitcoin và Ethereum đều giảm giá trong 24 giờ qua khi sàn giao dịch FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản và CEO Sam Bankman-Fried từ chức. Binance từng dự định mua lại FTX nhưng sau đó đã rút khỏi thương vụ này.

Tính chung cả tuần qua, nhóm công nghệ của S&P 500 tăng 10%, đánh dấu tuần khả quan nhất kể từ tháng 4/2020. Riêng phiên 11/11, nhóm công nghệ tăng 1,72%, mạnh hơn thị trường chung. Amazon tăng hơn 4%, Alphabet (công ty mẹ của Google) thêm 2,6%.

Cổ phiếu năng lượng, công nghệ tăng mạnh hơn chỉ số đại diện thị trường.

Giá dầu thô Brent và WTI tăng lần lượt 2,4% và 2,8% sau thông tin Trung Quốc ban hành 20 hướng dẫn phòng dịch mới với nội dung nới lỏng chính sách Zero COVID. Như thống kê bên trên cho thấy, cổ phiếu công nghệ là nhóm tăng trưởng mạnh nhất thị trường ngày 11/11.

Cổ phiếu của các hãng casino có hoạt động lớn ở Trung Quốc như Wynn Resorts và Las Vegas Sands tăng tương ứng 8,3% và 5,5%.

Thị trường chứng khoán châu Á cũng đồng loạt khởi sắc trong phiên cuối tuần với chỉ số Hang Seng của Hong Kong nhảy vọt 7,7%, các chỉ số của Hàn Quốc, Nhật Bản, và Trung Quốc đại lục đều đóng cửa trong sắc xanh.

Dow Jones tăng 4,1% trong cả tuần 7-11/11.

Trước đó vào ngày 10/11, Dow Jones vọt lên hơn 1.200 điểm và cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2020 sau khi Cục Thống kê Lao động cho biết tỷ lệ lạm phát tháng 10 chỉ là 0,4% so với tháng liền trước và 7,7% so với cùng kỳ 2021, thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế.

Lợi suất trái phiếu giảm sâu trong ngày 10/11. Thị trường trái phiếu đóng cửa vào hôm 11/11 vì đây là Ngày Cựu Chiến Binh. 

Chỉ số USD (DXY) – đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 ngoại tệ mạnh khác – tiếp tục đi xuống trong phiên cuối tuần và chạm ngưỡng thấp nhất kể từ giữa tháng 8. Các nhà giao dịch tiền tệ dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cần nâng lãi suất quá mạnh như trước do lạm phát đã bắt đầu hạ nhiệt.

 USD suy yếu khi lạm phát hạ nhiệt.

Đức Quyền - Song Ngọc