|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Amazon thành công ty đầu tiên trên thế giới mất 1.000 tỷ USD vốn hóa, Microsoft bám đuổi sát nút

07:47 | 10/11/2022
Chia sẻ
Vốn hóa Amazon lao dốc từ mốc kỷ lục 1.880 xuống 879 tỷ USD. Microsoft thì đã mất 889 tỷ USD vốn hóa kể từ đỉnh cao nhất mọi thời đại.

 

(Ảnh: Bloomberg)

Amazon vừa trở thành công ty đại chúng đầu tiên trên thế giới mất 1.000 tỷ USD vốn hóa. Sự kết hợp giữa lạm phát gia tăng, chính sách tiền tệ thắt chặt và kết quả kinh doanh gây thất vọng đã kích hoạt đợt bán tháo cổ phiếu Amazon lịch sử trong năm nay.

Cổ phiếu của đại gia thương mại điện tử này giảm 4,3% vào ngày 9/11, xuống 86,14 USD/cp. Vốn hóa thị trường của Amazon bị đẩy xuống khoảng 879 tỷ USD từ mức đóng cửa kỷ lục 1.880 tỷ USD hồi tháng 7/2021.

Trong cuộc đua tiến tới cột mốc đáng buồn này, Microsoft đang theo sát Amazon. Ông lớn công nghệ này đã mất 889 tỷ USD vốn hoá từ đỉnh thiết lập vào tháng 11/2021.

Các cổ phiếu tăng trưởng và công nghệ đã bị vùi dập từ đầu năm đến nay. Nỗi lo suy thoái lại càng khiến nhà đầu tư bi quan về nhóm cổ phiếu này. Tổng cộng, 5 công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ về doanh thu đã mất gần 4.000 tỷ USD vốn hóa trong năm 2022.

 

Nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới đã dành cả năm nay để tìm cách xoay xở khi tăng trưởng thương mại điện tử giảm tốc rõ rệt trong bối cảnh người tiêu dùng quay trở lại các thói quen trước đại dịch.

Cổ phiếu Amazon đã lao dốc gần 50% do doanh số chậm lại, chi phí leo thang và lãi suất tăng vọt. Theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp, tài sản của tỷ phú Jeff Bezos, người đồng sáng lập Amazon đã giảm khoảng 83 tỷ USD xuống 109 tỷ USD.

Tháng trước, Amazon đưa ra dự báo rằng quý IV/2022 sẽ là quý nghỉ lễ mà công ty ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu thấp nhất trong lịch sử bởi người tiêu dùng sẽ giảm chi tiêu do triển vọng kinh tế ảm đạm.

Dự báo này đã đẩy vốn hóa của Amazon xuống dưới 1.000 tỷ USD, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 giúp cổ phiếu của các công ty công nghệ bùng nổ hơn hai năm trước.

Giang