|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tiếp tục chuỗi ngày lên đỉnh, nhóm công nghệ dẫn dắt

06:56 | 27/08/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/8 tăng điểm trên diện rộng, S&P 500 và Nasdaq Composite có thêm một phiên lập kỉ lục mới nhờ sự dẫn đầu của nhóm công nghệ vốn hóa lớn.
Chứng khoán Mỹ tiếp tục chuỗi ngày lên đỉnh, nhóm công nghệ dẫn dắt - Ảnh 1.

Sàn Giao dịch Chứng khoán New York. (Ảnh: Getty Images)

Theo CNBC, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều đóng cửa ở đỉnh mới khi tăng lần lượt 1% và 1,7%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 83 điểm, tức 0,3%, lên 28.332 điểm.

Cổ phiếu công ty phần mềm Salesforce nhảy vọt 26% - mức tăng một ngày lớn nhất lịch sử cổ phiếu này – sau khi công bố lợi nhuận vượt xa kì vọng của giới phân tích. Vào cuối tháng 8, tổ chức cung cấp chỉ số S&P Dow Jones Indices sẽ thêm Saleforce vào chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones.

Nguyên nhân của thay đổi này là Dow Jones tính tỉ trọng thành viên theo giá chứ không phải vốn hóa, một thành viên quan trọng là Apple sắp chia tách cổ phiếu dẫn tới làm giảm tỉ trọng của cả nhóm ngành công nghệ. Một cổ phiếu công nghệ như Saleforce cần được thêm vào để duy trì sự cân đối của chỉ số.

Các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đồng loạt thăng hoa trong phiên 27/8. Facebook và Netflix vọt lên 8,2% và 11,6%. Amazon tăng gần 3% trong khi Alphabet và Microsoft tăng lần lượt 2,4% và 2,2%. Apple thêm 1,4%.

Tính từ đáy ngày 23/3 đến nay, S&P 500 đã tăng hơn 58% và liên tục lập đỉnh mới trong tuần trước và tuần này. Nasdaq Composite thì nhảy vọt tới 75%.

CNBC dẫn lời ông Mark Travis, CEO của Intrepid Capital cho biết các chỉ số đi lên đa phần nhờ nhóm công nghệ vốn hóa lớn. "Nếu nhìn vào chi tiết, mọi người sẽ để ý thấy rằng đợt tăng nóng này chủ yếu phụ thuộc vào 5-6 cổ phiếu. Tôi nghĩ hiện tượng này che giấu những điều thực sự diễn ra trên thị trường".

Tâm lí thị trường ngày 26/8 được cải thiện một phần nhờ thông tin tích cực về quá trình phát triển vắc xin ngừa COVID-19 và số liệu kinh tế Mỹ.

Hãng dược phẩm Moderna cho biết vắc xin do hãng này nghiên cứu đã mang lại kết quả tích cực trong một cuộc thử nghiệm nhỏ với các bệnh nhân tuổi đời từ 56 trở lên. Kết phiên, cổ phiếu Moderna tăng 6,4%.

Reuters dẫn số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho biết số đơn đặt hàng hóa lâu bền của Mỹ tăng 11,2% trong tháng 7, vượt xa dự tính 4,3% của Refinitiv.

Song Ngọc