|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ thận trọng giữa bất ổn chính trị và đại dịch hoành hành

07:40 | 14/01/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/1 biến động không lớn khi nhà đầu tư tập trung theo dõi xu hướng đi lên của lãi suất, những bất ổn chính trị ở Washington và tình hình đại dịch càn quét khắp nước Mỹ.
Chứng khoán Mỹ thận trọng giữa bất ổn chính trị và đại dịch hoành hành - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ tại sàn New York. (Ảnh: NYSE).

Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên gần 3.810 điểm, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 13.129 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 8 điểm, tương đương 0,03%, đóng cửa ở 31.060 điểm.

Theo CNBC, cổ phiếu hãng chip Intel bật tăng gần 7% sau tin CEO Bob Swan sẽ từ chức kể từ ngày 15/2 tới. Các cổ phiếu khác trong ngành công nghệ cũng diễn biến tích cực, Netflix và Amazon thêm lần lượt 2,7% và 1,4%. Apple tăng hơn 1%. 

Phiên 13/1, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm xuống từ mức cao nhất 11 tháng. Lợi suất kỳ hạn 10 năm mất hơn 5 điểm cơ bản, còn 1,092%. Hôm 12/1, có lúc lợi suất này lên tới 1,187%. Lợi suất kỳ hạn 30 năm hôm 13/1 cũng giảm còn 1,823%. 

Tuy đã giảm nhưng lợi suất kỳ hạn 10 năm vẫn cao hơn 15 điểm cơ bản so với mức kết năm 2020. 

Trong bối cảnh lãi suất đi lên, ngân hàng Credit Suisse khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên cổ phiếu thuận chu kỳ, bao gồm nhóm tài chính và năng lượng. Tuy nhiên, lãi suất tăng có thể ảnh hưởng xấu tới cổ phiếu tăng trưởng như nhóm công nghệ - lực đỡ chính của thị trường trong đại dịch.

Kỳ vọng có thêm gói kích thích tài khóa là một trong những lý do thúc đẩy lợi suất đi lên. Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố thông tin chi tiết về chương trình kinh tế của ông vào ngày 14/1 theo giờ Mỹ.

Tại Washington, bất ổn chính trị vẫn tiếp diễn. Vài giờ sau khi thị trường đóng cửa, Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 232 - 197 thông qua việc luận tội Tổng thống Trump lần thứ 2

Đây là kết quả đã được nhiều nhà đầu tư dự đoán từ trước do Đảng Dân chủ đang chiếm đa số ở Hạ viện. Tuy nhiên, ngoài tất cả nghị sĩ Dân chủ còn có thêm 10 nghị sĩ Cộng hòa muốn phế truất ông Trump.

"Ông Trump đe dọa tính toàn vẹn của hệ thống dân chủ, can thiệp vào quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình, làm tổn hại tới một nhánh khác của chính quyền. Vì thế, ông Trump đã phản bội lại lời thề khi nhậm chức tổng thống, làm tổn thương người dân Mỹ", Hạ viện tuyên bố.

Theo điều khoản luận tội của Hạ viện, ông Trump đã kích động người ủng hộ mình thực hiện các hành vi bạo lực, đụng độ với cảnh sát, xâm nhập trái phép điện Capitol, phá hoại đồ đạc và đe dọa an toàn của các nghị sĩ đang họp để kiểm phiếu đại cử tri ngày 6/1.

Tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, riêng ngày 13/1, Mỹ ghi nhận hơn 225.000 ca nhiễm mới và 4.462 ca tử vong. Trung bình mỗi phút có ba người Mỹ thiệt mạng vì COVID-19. 

Song Ngọc