|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, Tesla vào nhóm vốn hóa nghìn tỷ USD

07:01 | 26/10/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 25/10 đồng loạt đi lên khi nhà đầu tư lạc quan trước ngày các đại gia công nghệ thông báo kết quả kinh doanh quý III.
Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, Tesla vào nhóm vốn hóa nghìn tỷ USD - Ảnh 1.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 64 điểm, tương đương 0,18%, lên đỉnh mới 35.741 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,47% lên kỷ lục mới 4.566,48 điểm. 

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tỏ ra vượt trội với mức tăng 0,9% và đóng cửa ở 15.226,7 điểm khi được hỗ trợ đắc lực bởi cổ phiếu Tesla.

Tuần trước, đại gia xe điện này công bố doanh thu và lợi nhuận quý III vượt xa kỳ vọng. Theo CNBC, ngân hàng đầu tư Morgan Stanley mới đây đã nâng mức giá mục tiêu của Tesla từ 900 USD lên 1.200 USD/cp. 

Công ty cho thuê xe hơi Hertz cũng vừa thông báo kế hoạch mua 100.000 xe điện Tesla để phục vụ kinh doanh. Phiên 25/10, giá cổ phiếu Tesla bật tăng 12,7% lên trên mốc 1.000 USD/cp, vốn hóa cũng vượt qua mức 1.000 tỷ USD.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, Tesla vào nhóm vốn hóa nghìn tỷ USD - Ảnh 2.

Các đại gia công nghệ gồm Alphabet, Microsoft, Amazon và Apple sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III trong tuần này. Đây cũng chính là 4 cái tên đã vào "câu lạc bộ vốn hóa nghìn tỷ USD" trước Tesla.

Một số thành viên của chỉ số Dow Jones như Caterpillar, Coca-Cola, Boeing và McDonald’s cũng sẽ thông báo lợi nhuận trong những ngày tới.

Ông Alex Chaloff, đồng Giám đốc chiến lược đầu tư tại Bernstein Private Wealth Management nhận định: "Tuần này sẽ quyết định sự thành bại của cả mùa báo cáo tài chính. Chúng tôi kỳ vọng kết quả sẽ khả quan".

Theo ông Chaloff, cổ phiếu công nghệ sẽ lấy lại phong độ tăng ấn tượng sau khi tạm nghỉ ngơi trong vài tháng qua.

Cổ phiếu Facebook giảm trong buổi sáng nhưng kết phiên vẫn xanh 1,3%, bất chấp việc 17 hãng thông tấn đồng loạt đăng các cáo buộc mới dựa vào tài liệu mật mà cựu nhân viên Frances Haugen cung cấp.

Cổ phiếu Apple cũng xóa đi mức giảm trong buổi sáng để đóng cửa sát tham chiếu. Amazon và Microsoft giảm chưa đầy 1%.

Nhóm năng lượng diễn biến khả quan khi giá dầu thô WTI chạm mốc 85 USD/thùng. Cổ phiếu Exxon Mobil tăng gần 2%, Chevron lên 0,9%.

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, Tesla vào nhóm vốn hóa nghìn tỷ USD - Ảnh 3.

Theo số liệu của Refinitiv, đã có 117 doanh nghiệp thuộc S&P 500 công bố kết quả hoạt động quý III, khoảng 84% trong số này có lợi nhuận vượt kỳ vọng. Tính chung cả 500 doanh nghiệp thành viên, lợi nhuận quý III được dự báo sẽ tăng 35% so với cùng kỳ 2020.

CNBC dẫn lời bà Anu Gaggar, chiến lược gia đầu tư toàn cầu tại Commonwealth Financial Network nhận định: "Con sóng lợi nhuận đang giúp tất cả thuyền bè cùng nổi lên và hỗ trợ cho thị trường tăng giá thêm mạnh mẽ. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III có khởi đầu khá thuận lợi bất chấp những lo ngại về đứt gãy chuỗi cung ứng và thiếu hụt lao động".

Chỉ còn 4 phiên giao dịch nữa là kết thúc tháng 10. So với đầu tháng, Dow Jones và Nasdaq Composite đang tăng hơn 5%, S&P 500 cao hơn 6%.

Song Ngọc