|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi đón loạt số liệu kinh tế và kết quả kinh doanh tiêu cực

07:09 | 16/04/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 15/4 đồng loạt sụt giảm khi số liệu vĩ mô tiêu cực và lợi nhuận của nhiều ngân hàng sa sút làm dấy lên lo ngại về tác động của COVID-19 đối với nền kinh tế Mỹ.
Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi đón loạt số liệu kinh tế và kết quả kinh doanh tiêu cực - Ảnh 1.

Cả Dow Jones và S&P 500 cùng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 1/4.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 445 điểm, tức 1,9%, và kết phiên ở 23.504 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt mất khoảng 2,2% và 1,4%. Đây là phiên giảm mạnh nhất của cả Dow Jones và S&P 500 kể từ ngày 1/4 trở lại đây.

Cổ phiếu Bank of America đóng cửa sụt hơn 6% sau khi ngân hàng này công bố lợi nhuận quí I gây thất vọng. Citigroup cũng giảm hơn 5%. Cổ phiếu năng lượng, vật liệu và tài chính là những nhóm diễn biến tiêu cực nhất chỉ số S&P 500, đều giảm trên 4%.

Theo một báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ mới công bố, doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 3 sụt 8,7% - mức giảm sâu nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê năm 1992.

Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi đón loạt số liệu kinh tế và kết quả kinh doanh tiêu cực - Ảnh 2.

Doanh số bán lẻ sụt giảm trong tháng nước Mỹ bắt đầu phong tỏa để nỗ lực đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, doanh số các cửa hàng bách hóa, thuốc men và một số đơn vị kinh doanh hàng thiết yếu khác tăng mạnh trong tháng 3. 

Tuy nhiên tình hình ở các cửa hàng còn lại như trạm xăng, đại lí xe hơi và nhà hàng thì sa sút thê thảm do các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng để đẩy lùi COVID-19 dẫn tới nhiều hoạt động kinh doanh phải đóng cửa.

Hoạt động sản xuất tại khu vực New York, thể hiện qua Chỉ số sản xuất Empire State, sụt giảm xuống mức thấp kỉ lục trong lịch sử là -78,2 điểm. Trước đó các nhà kinh tế dự báo chỉ số này sẽ giảm còn -32,5 điểm. Trong giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng tài chính 2008, chỉ số này cũng chỉ chạm đến -34,3 điểm.

Ông Peter Cardillo – Kinh tế trưởng tại Spartan Capital Securities nhận định: "Những số liệu này cho thấy một cuộc suy thoái vô cùng nghiêm trọng vì người tiêu dùng không bỏ tiền ra chi tiêu. Tôi nghĩ điều này có nghĩa là thị trường chứng khoán đang có một đỉnh ngắn hạn ở đây".

Ngân hàng nằm trong nhóm doanh nghiệp đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quí I và do vậy đã đem đến những cái nhìn đầu tiên về thiệt hại do COVID-19 gây ra đối với lợi nhuận doanh nghiệp.

Các ngân hàng lớn đều báo cáo lợi nhuận sụt giảm trên 40% do phải trích lập dự phòng hàng tỉ USD để chuẩn bị xử lí nợ xấu các khoản cho vay, dư nợ thẻ tín dụng, thế chấp mua nhà, …

Lợi nhuận Bank of America sụt 45% trong khi quĩ dự phòng nợ xấu tăng 3,6 tỉ USD vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Cổ phiếu Goldman Sachs giảm hơn 3% sau khi ngân hàng này báo cáo lợi nhuận sụt 46%. Citigroup cũng thông báo lợi nhuận giảm 46% do phải trích lập dự phòng nợ xấu.

Gần 30 doanh nghiệp lãi ròng trên nghìn tỷ quý I, một đơn vị bất ngờ lọt top sau chuỗi 16 quý thua lỗ
Bảng xếp hạng lợi nhuận quý I ghi nhận sự xáo trộn lớn khi đơn vị từng đứng đầu thị trường về lợi nhuận đã rời top lãi nghìn tỷ. Trong khi đó có đơn vị thua lỗ 16 quý liên tiếp lại bất ngờ đứng thứ 6 về lợi nhuận trên thị trường.