|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ lao dốc khi bóng ma dịch bệnh quay lại

07:21 | 24/03/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 23/3 đồng loạt sụt giảm khi có nhiều tín hiệu cho thấy COVID-19 đang bùng phát, làm chậm quá trình nối lại hoạt động kinh doanh. Các cổ phiếu cơ bản, phụ thuộc vào việc mở cửa nền kinh tế là những cổ phiếu đi xuống nhanh nhất.
Chứng khoán Mỹ lao dốc khi bóng ma dịch bệnh quay lại - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ Peter Tuchman tại New York. (Ảnh: Getty Images).

Chỉ số S&P 500 giảm 0,8% còn 3.911 điểm, dẫn đầu đà đi xuống là nhóm công nghiệp và vật liệu. 

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 308 điểm, tương đương 0,9%, kết phiên ở 32.423 điểm. Cổ phiếu hãng sản xuất máy công nghiệp Caterpillar giảm sâu nhất, mất 3,4%.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite sụt 1,1% còn 13.228 điểm. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 mất 3,6%, đánh dấu phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 6. 

Theo CNBC, cổ phiếu du lịch và bán lẻ cùng bị bán tháo mạnh trong phiên 23/3 trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới áp các lệnh hạn chế mới để chống dịch bệnh. 

Cụ thể, cổ phiếu hai hãng du thuyền là Carnival và Norwegian cùng sụt hơn 7%. Hai đại gia hàng không American Airlines và United Airlines cùng mất hơn 6%. Cổ phiếu bán lẻ GAP lao dốc gần 8%.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đa số khu vực trên thế giới đang chứng kiến số ca COVID-19 tăng mạnh trong bối cảnh các biến chủng virus dễ lây hơn tiếp tục lan rộng. Nước Đức đã kéo dài thời gian phong tỏa cho tới ngày 18/4. Khoảng 1/3 diện tích nước Pháp cũng bước vào giai đoạn đóng cửa trong một tháng kể từ ngày 20/3. 

Giá dầu Brent sụt hơn 6% giữa lo ngại của nhà đầu tư về nguy cơ một đợt bùng phát thứ 3 trên phạm vi toàn cầu.

CNBC dẫn lời ông Brad McMillan, Giám đốc đầu tư tại Commonwealth Financial Network nhận xét: "Mặc dù thế giới đã có những bước tiến lớn lao nhưng làn sóng dịch bệnh thứ 3 vẫn khiến cho phần đông dân số chịu rủi ro lớn cả về y tế lẫn kinh tế. Những vết thương đó sẽ cần thời gian để hàn gắn. Quá trình tiêm chủng vắc xin sẽ giúp kiểm soát dịch bệnh nhưng cần phải có thời gian".

Hiện nay nước Mỹ tiêm khoảng 2,5 triệu liều vắc xin mỗi ngày. Tuy nhiên số ca nhiễm mới đang tăng lên ở 21 bang khi các thống đốc nới lỏng lệnh hạn chế với hoạt động kinh doanh.

Song Ngọc