|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ khởi sắc phiên cuối tuần, S&P 500 lập đỉnh lịch sử mới

07:15 | 22/08/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 21/8 đồng loạt đi lên sau khi số liệu kinh tế tích cực được công bố. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tiếp tục leo lên các đỉnh cao mới.
Chứng khoán Mỹ khởi sắc phiên cuối tuần, S&P 500 lập đỉnh lịch sử mới - Ảnh 1.

Nhà đầu tư trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters)

Theo CNBC, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 191 điểm, tương đương 0,7%, và kết phiên ở 27.930 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,34% lên 3.397 điểm, một mức đỉnh lịch sử mới. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 0,4% lên đỉnh mới 11.312 điểm.

Cổ phiếu đại gia công nghệ Apple nhảy vọt 5,1% lên mức cao nhất mọi thời đại. Các cổ phiếu Deere và Foot Locker tăng lần lượt 4,4% và 1,4% sau khi công bố lợi nhuận quí vừa qua khả quan hơn dự kiến.

Số liệu do IHS Market công bố cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ tháng 8/2020 chạm mức cao nhất trong vòng 19 tháng trở lại đây, còn hoạt động dịch vụ cũng lập đỉnh 17 tháng.

Ông Sian Jones, nhà kinh tế của IHS Market cho biết: "Nhu cầu của khách hàng cải thiện với cả các nhà sản xuất và công ty cung cấp dịch vụ".

Ông Peter Boockvar, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Bleakley Advisory Group nhận xét: "Sau khi đón nhận số liệu PMI đáng thất vọng từ Nhật Bản, Australia và khu vực đồng euro, những con số khả quan của nước Mỹ là một sự bất ngờ thú vị. Tuy nhiên kết quả của Mỹ có được cũng là nhờ tăng cường mở cửa kinh tế".

Ông Boockvar cho rằng hiện chưa thể khẳng định liệu nền kinh tế có thể vượt qua mức GDP hồi tháng 2 khi đại dịch COVID-19 chưa bùng phát ở Mỹ hay không.

Trong khi đó, doanh số bán nhà xây sẵn trong tháng 7 tăng kỉ lục 24,7% so với tháng trước. Giá bán nhà bình quân cũng lập đỉnh mới là 304.100 USD.

Trong tuần vừa qua, chỉ số S&P 500 đã phá đỉnh lịch sử thiết lập ngày 19/2 – trước khi đại dịch bùng phát tại Mỹ. Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 0,7% trong khi Nasdaq tăng 2,5%.

Đa phần động lực của thị trường đến từ các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn. Cụ thể, Apple tăng 8,2% trong tuần qua và trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt vốn hóa 2.000 tỉ USD. Amazon và Alphabet đều tăng hơn 4%, Microsoft thêm xấp xỉ 2% tuần qua.

Song Ngọc