|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ hồi phục phiên cuối tuần, Dow Jones lấy lại mốc 34.000

07:21 | 24/04/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 23/4 diễn biến khả quan khi nhà đầu tư Phố Wall đánh giá lại những lo ngại về kế hoạch tăng thuế thặng dư vốn của ông Biden.
Chứng khoán Mỹ hồi phục phiên cuối tuần, Dow Jones lấy lại mốc 34.000 - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ. (Ảnh: AP).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 228 điểm, tương đương 0,7%, lên 34.043,49 điểm. Cổ phiếu ngân hàng Goldman Sachs và JPMorgan Chase dẫn đầu đà đi lên của chỉ số bluechip này.

S&P 500 tăng 1,1% lên 4.180 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm tài chính và vật liệu. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,4% lên 14.017 điểm.

Tính chung cả tuần qua, S&P 500 biến động mạnh rồi chỉ giảm 0,1% so với đầu tuần, trong khi Dow Jones và Nasdaq mất lần lượt 0,5% và 0,3%.

Hôm 22/4, nhiều hãng tin lớn như Bloomberg, Reuters New York Times dẫn nguồn tin riêng cho biết Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị đề xuất tăng thuế thặng dư vốn (thuế đánh vào lãi đầu tư chứng khoán) đối với người giàu.

Thuế suất có thể sẽ được nâng từ mức 20% hiện nay lên 39,6% với những người có thu nhập từ 1 triệu USD/năm trở lên.

Tuy nhiên, Đảng Dân chủ hiện chỉ chiếm thế đa số rất mỏng manh ở Quốc hội nên khó có thể thông qua được một đề xuất tăng thuế mạnh tay đến vậy, Đảng Cộng hòa chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt. Thay vào đó, mức thuế sẽ chỉ tăng tương đối ít.

CNBC dẫn lời các nhà kinh tế của Goldman Sachs nhận định: "Chúng tôi cho rằng Quốc hội sẽ thông qua một phiên bản thu nhỏ của đề xuất tăng thuế này, mức thuế mới sẽ khiêm tốn hơn, chỉ khoảng 28%".

Trong khi đó, thống kê của ngân hàng UBS cho thấy các nhà đầu tư nội địa Mỹ có thể bị đánh thuế chỉ sở hữu khoảng 25% thị trường chứng khoán Mỹ. Phần còn lại nằm trong các tài khoản không bị đánh thuế thặng dư vốn như tài khoản hưu trí, tiền quyên giúp (endowment) hoặc tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, cho dù đề xuất tăng thuế được Quốc hội thông qua thì tác động cũng khá hạn chế.

"Chúng tôi dự báo các nhà đầu tư biết chớp cơ hội và không bị ảnh hưởng bởi đề xuất tăng thuế này sẽ lao vào mua để tận dụng mức giá thấp", các chiến lược gia của UBS nhận định.

Cổ phiếu Intel sụt hơn 5% sau khi hãng sản xuất chip này công bố dự báo lợi nhuận quý II thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. 

American Express cũng mất hơn 4% sau khi hãng thẻ tín dụng này báo cáo doanh thu hơi thấp hơn dự báo.

Trong khi đó, cổ phiếu Snap vọt lên 7,5% sau khi công ty này thông báo doanh thu và số người dùng tăng trưởng nhanh trong quý I. Công ty hòa vốn và ghi nhận doanh thu 770 triệu USD.

Theo CNBC, các doanh nghiệp đa phần đều báo cáo kết quả kinh doanh quý I rất khả quan nhưng nhà đầu tư lại tỏ ra khá dè dặt, không lao vào mua cổ phiếu các doanh nghiệp vượt xa dự báo của các nhà phân tích.

Song Ngọc

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.