|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau phiên tăng nóng, Dow Jones mất gần 150 điểm

07:03 | 03/03/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/3 đi xuống sau khi tăng mạnh trong phiên đầu tháng. Các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm của thị trường, khiến Nasdaq tụt lại so với Dow Jones và S&P 500.
Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau phiên tăng nóng, Dow Jones mất gần 150 điểm - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ tại New York. (Ảnh: NYSE).

Chỉ số S&P 500 sụt 0,8% xuống còn 3.870 điểm. Trước đó vào phiên 1/3, chỉ số thị trường này tăng hơn 2%, ghi nhận phiên tích cực nhất kể từ ngày 5/6 năm ngoái.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 144 điểm, tương đương 0,5%, kết phiên ở 31.392 điểm. Chỉ số nặng về công nghệ Nasdaq Composite diễn biến tiêu cực nhất, mất 1,7% khi các tên tuôi vốn hóa lớn như Apple và Facebook đều giảm trên 2%. Amazon và Microsoft cùng mất 1%, Tesla sụt 4,5%.

Cổ phiếu công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu là những nhóm giảm mạnh nhất chỉ số S&P 500, đều đi xuống hơn 1% trong phiên 2/3. Nhóm vật liệu tăng nhẹ, đóng vai trò nâng đỡ cho thị trường.

CNBC dẫn lời ông Chris Hussey – Giám đốc nghiên cứu của Goldman Sachs nhận xét: "Thị trường hiện nay đang mắc kẹt trong một cuộc chiến giằng co giữa một bên là kỳ vọng tươi sáng về tương lai, một bên là cảm giác lo sợ vì đại dịch và các yếu tố khác khó lượng hóa hơn".

"Trong những ngày như hôm nay, khi không có thông tin đột biến và tiến triển vĩ mô nào để giúp nhà đầu tư giữ vững niềm tin, chúng ta thấy tâm lý 'ngộ nhỡ … thì sao', thị trường đi ngang ở nhiều nhóm cổ phiếu, cùng với đó là lợi suất đi xuống", ông Hussey nói thêm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 1,41% và đang có vẻ ổn định sau khi tăng lên đỉnh 1,6% hồi tuần trước, xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về lạm phát và chi phí đi vay tăng.

Một số nhà đầu tư lo ngại mặt bằng lãi suất lên cao là điều không thể tránh khỏi trong năm nay khi kinh tế hồi phục và gói cứu trợ tài khóa mới được ban hành. Lợi suất tăng có nguy cơ sẽ làm giảm định giá cổ phiếu.

Một số chuyên gia thì cho rằng lợi suất đi lên phản ánh tăng trưởng kinh tế được cải thiện và rằng thị trường cổ phiếu có thể chấp nhận lãi suất tăng từ từ.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/3, Tổng thống Joe Biden cho biết hãng dược Merck sẽ giúp Johnson & Johnson sản xuất loại vắc xin COVID-19 tiêm một liều, giúp nước Mỹ gia tăng nguồn cung.

Các cổ phiếu thuận chu kỳ - nhóm hưởng lợi khi vắc xin được triển khai và nền kinh tế mở cửa trở lại – diễn biến khả quan trong những tháng qua. Từ đầu năm 2021 đến nay, nhóm năng lượng và tài chính đã đi lên lần lượt 28% và 12%.

Phiên đầu tháng 3, thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc với S&P 500 tăng 2,4%, tất cả 11 nhóm ngành thuộc chỉ số này đều đi lên. Dow Jones thêm gần 2% và Nasdaq vọt lên hơn 3%.

Song Ngọc