|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên sau số liệu thất nghiệp khả quan

06:52 | 03/09/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/9 diễn biến tích cực khi số người xin trợ cấp mất việc làm giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Mỹ vào tháng 3/2020.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,28% lên 4.537 điểm, phá kỷ lục lần thứ 54 trong năm nay. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite thêm 0,14% và cũng đóng cửa ở đỉnh mới 15.331 điểm.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 131 điểm, tương đương 0,37%, kết phiên ở 35.444 điểm. Cổ phiếu Walgreens và Chevron dẫn đầu đà đi lên. 

CNBC dẫn báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 28/8 vừa qua là 340.000, thấp hơn so với ước tính 345.000 mà các chuyên gia của Dow Jones đưa ra. 

Đây cũng là con số thấp nhất kể từ đầu đại dịch vào tháng 3/2020 đến nay. Khi Mỹ mới áp dụng biện pháp phong tỏa vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm ngoái, số người xin trợ cấp vì mất việc làm lên tới hơn 6 triệu người/tuần.

Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi lên sau số liệu việc làm khả quan - Ảnh 1.

Số liệu đăng ký trợ cấp thất nghiệp được công bố một ngày trước báo cáo việc làm tháng 8. Các nhà đầu tư đang rất mong đợi báo cáo này để dự đoán xem Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm kích thích tiền tệ nhanh đến đâu. Nếu thị trường lao động hồi phục tốt, Fed sẽ mạnh tay cắt giảm bơm tiền. 

Các nhà kinh tế dự đoán Mỹ có thêm 720.000 việc làm mới trong tháng 8, giảm so với con số 943.000 trong tháng 7.

Ông Mike Loewengart, Giám đốc chiến lược đầu tư tại nền tảng giao dịch E-Trade nhận định: "Số liệu trợ cấp thất nghiệp xuống đáy mới cho thấy nhà đầu tư có lý do để lạc quan trước khi bức tranh toàn cảnh về việc làm được công bố vào ngày mai. Cùng một thông tin nhưng có thể có những diễn giải trái ngược nhau. Báo cáo việc làm tích cực là dấu hiệu nền kinh tế hồi phục tốt nhưng đồng thời cũng làm tăng khả năng Fed cắt bớt hỗ trợ".

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhấn mạnh yêu cầu phải có thêm số liệu khả quan về thị trường lao động trước khi Fed bắt đầu giảm chương trình mua trái phiếu, vì vậy báo cáo ngày 3/9 (theo giờ Mỹ) sẽ chứa những thông tin rất quan trọng.

Trong lịch sử, thị trường chứng khoán Mỹ thường diễn biến tiêu cực trong tháng 9. Tuy nhiên lần này, nhiều nhà đầu tư có nhận định lạc quan vì các yếu tố kỹ thuật vẫn ổn định và quá trình hồi phục kinh tế từ hố sâu đại dịch vẫn tiếp diễn.

Đức Quyền - Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.