|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm điểm, tạm dừng đà tăng tháng 5

07:18 | 26/05/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 25/5 đóng cửa trong sắc đỏ khi thị trường không tìm được một hướng đi rõ ràng.
Chứng khoán Mỹ đảo chiều giảm điểm, tạm dừng đà tăng tháng 5 - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ. (Ảnh: AP).

Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% còn 4.188 điểm, giảm sâu nhất là nhóm năng lượng khi mất hơn 2%. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đóng cửa ngay dưới tham chiếu ở 13.657 điểm. 

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết phiên giảm 81,52 điểm, tương đương hơn 0,2%, còn 34.312,46 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số bluechip này tăng hơn 100 điểm. Cổ phiếu các đại gia dược phẩm Amgen, Merck và tập đoàn dầu mỏ Chevron là những thành viên giảm mạnh nhất Dow Jones.

Theo CNBC, nhóm công nghệ vốn hóa lớn (Big Tech) như Apple và Netflix đều đánh mất mức tăng đầu phiên rồi đóng cửa dưới tham chiếu. Amazon chịu áp lực bán mạnh sau khi Tổng Chưởng lý thủ đô Washington tuyên bố đang kiện gã khổng lồ công nghệ này về vi phạm luật chống độc quyền. 

Ông cáo buộc hành vi của Amazon đã nâng giá một cách không công bằng cho người tiêu dùng và gây tổn hại tới sự cải tiến. Tuy nhiên, cổ phiếu Amazon kết phiên lại tăng 0,4%.

Cổ phiếu hàng không và du thuyền tác động tích cực lên thị trường. United Airlines thêm 1,5% sau khi hãng này tuyên bố doanh thu từ vé du lịch trong nước tháng 5 này đã vượt qua mức cùng kỳ 2019 khi chưa có dịch bệnh. Boeing cũng tăng 1,4%. Norwegian Cruise Line and Royal Caribbean đều tăng hơn 3%.

CNBC dẫn lời ông Tom Essaye - Nhà sáng lập công ty phân tích thị trường Sevens Report nhận định: "Thị trường đang trong trạng thái chờ đợi cho đến khi diễn ra sự kiện quan trọng tiếp theo, cụ thể là quyết định thắt chặt hay không thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chừng nào chưa có thêm thông tin rõ ràng về định hướng thắt chặt của Fed hoặc triển vọng lạm phát dài hạn thì chừng đó thị trường sẽ rất ít biến động".

Giá bitcoin sau nhiều phiên "phóng nhanh, phanh gấp" đã có vẻ ổn định trở lại, hiện giao dịch ở khoảng 38.200 USD, chỉ giảm 2% so với 24h trước.

Song Ngọc

[LIVE] ĐHĐCĐ Vietcombank: Dư nợ cho CBBank vay 10.000 tỷ năm 2022 đã giảm về 1.000 tỷ vào cuối quý I
Ngân hàng dự kiến sẽ trình phương án tiếp tục dùng lợi nhuận của năm 2023 để chia cổ tức. Tuy nhiên, việc chia cổ tức theo hình thức nào (cổ phiếu hay tiền mặt) cần sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.