|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ có kỷ lục mới trong phiên đầu tuần

06:56 | 31/08/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đi lên trong những ngày cuối tháng 8 sau khi Fed tuyên bố sẽ chưa vội tăng lãi suất.

Kết phiên 30/8, chỉ số đại diện thị trường S&P 500 tăng 0,43% lên đỉnh mới 4.529 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 0,9% lên kỷ lục 15.266 điểm. Riêng chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tụt lại phía sau khi giảm 0,16% còn 35.400 điểm.

Theo CNBC, các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt thị trường trong phiên đầu tuần với Microsoft và Netflix cùng tăng khoảng 1,3%, Apple bật lên 3%.

Chứng khoán Mỹ có kỷ lục mới trong phiên đầu tuần - Ảnh 1.

Biển chỉ đường bên ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters).

Cổ phiếu Affirm Holdings nhảy vọt 46% sau khi công ty "mua trước, trả sau" này thông báo hợp tác với đại gia thương mại điện tử Amazon hôm thứ Sáu tuần trước. Cổ phiếu Amazon cũng tăng khoảng 2%.

Cổ phiếu tài chính kìm hãm thị trường chung khi Capital One mất 6%, Wells Fargo sụt 2,8%. Các cổ phiếu hàng không cùng đi xuống sau khi Liên minh châu Âu (EU) khuyến nghị các nước thành viên tái áp dụng lệnh cấm đi lại đến Mỹ trong trường hợp không thiết yếu do lo ngại COVID-19.

Cổ phiếu Paypal tăng 3,6% sau khi CNBC đưa tin công ty này đang xem xét mở một nền tảng giao dịch cổ phiếu dành cho khách hàng tại Mỹ. Trái lại, cổ phiếu của hãng môi giới cổ phiếu miễn phí Robinhood lao dốc 6,9% sau khi Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) Gary Gensler cho biết SEC có thể xem xét cấm mô hình kình doanh "bán lệnh lấy tiền" của Robinhood.

Chỉ còn một phiên giao dịch nữa là kết thúc tháng 8. Tính từ đầu tháng đến nay, S&P 500 đã tăng 3%, Dow Jones và Nasdaq đi lên lần lượt 1,3% và 4%. Các chỉ số diễn biến tích cực trong bối cảnh doanh nghiệp công bố doanh thu và lợi nhuận quý II tăng trưởng khả quan, vượt xa dự báo của giới phân tích.

CNBC dẫn lời ông Ryan Detrick, Giám đốc chiến lược thị trường tại LPL Financial nhận định: "Chúng ta không thể hoàn toàn phớt lờ các rủi ro như biến thể Delta, các đứt gãy trong chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát - đặc biệt là với tiền lương. Tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng khả năng hoạt động hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ và sức mạnh của quá trình tái mở cửa sẽ tiếp tục đẩy lợi nhuận tăng trưởng, giúp cổ phiếu lên cao hơn nữa trong năm 2021".

Thị trường chứng khoán Mỹ phản ứng tích cực sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cuối tuần trước tuyên bố Fed có thể giảm bơm tiền thông qua mua trái phiếu trong năm nay nhưng sẽ chưa vội nâng lãi suất.

Theo phát biểu của các quan chức Fed, chương trình mua trái phiếu 120 tỷ USD/tháng của Fed có thể được thông báo cắt giảm trong cuộc họp ngày 21-22/9 tới đây. 

Ông Powell cho biết Fed "vẫn còn nhiều việc phải làm" trước khi đạt được mục tiêu toàn dụng việc làm và tính đến chuyện tăng lãi suất.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.