|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Những 'lần đầu tiên' đáng nhớ trong 91 năm cuộc đời Warren Buffett

06:41 | 30/08/2021
Chia sẻ
Trong 91 năm sống và đầu tư, tỷ phú Warren Buffett đã chinh phục rất nhiều đỉnh cao. Dưới đây là một số dấu mốc quan trọng nhất của nhà hiền triết xứ Omaha.
Những khoảnh khắc 'lần đầu tiên' đáng nhớ của Warren Buffett - Ảnh 1.

Warren Buffett quay bóng rổ bằng một cái bút với sự giúp đỡ của một vận động viên bóng rổ tại cuộc họp cổ đông Berkshire Hathaway năm 2013. (Ảnh: AP).

Warren Buffett bước sang tuổi 91 vào ngày 30/8/2021.

Huyền thoại đầu tư nổi tiếng thế giới vẫn cần mẫn làm việc, viết tiếp sự nghiệp đầu tư đã kéo dài 79 năm. Thành công vang dội của Warren Buffett trên thị trường chứng khoán đã mang lại cho ông danh hiệu "nhà hiền triết xứ Omaha" và khối tài sản hơn 100 tỷ USD.

Từ lần đầu mua chứng khoán cho đến khi thành lập công ty đầu tư riêng hơn 60 năm trước, Warren Buffett đã dành cả đời hoàn thiện chiến lược đầu tư coi trọng giá trị dài hạn hơn lợi nhuận ngắn hạn.

Dưới đây là những "lần đầu tiên" đáng nhớ nhất của Warren Buffett, từ khi là một cậu bé cho đến lúc trở thành huyền thoại đầu tư:

1930: Sinh ra tại thành phố Omaha, Nebraska

Warren Buffett là người con thứ hai trong số ba người con của Howard và Leila Buffett. Howard, cha của Warren Buffett, là một nhà môi giới chứng khoán và chính trị gia Đảng Cộng hòa, phục vụ 4 nhiệm kỳ trong Quốc hội Mỹ. 

Những khoảnh khắc 'lần đầu tiên' đáng nhớ của Warren Buffett - Ảnh 2.

Warren Buffett khi còn là một đứa trẻ. (Nguồn: Susan Buffett/CNN).

1942: Lần đầu mua cổ phiếu

Năm 11 tuổi, Warren Buffett bắt đầu cuộc đời đầu tư với lần mua cổ phiếu đầu tiên. Vị tỷ phú tương lai mua ba cổ phiếu công ty dầu mỏ Cities Service với giá 38 USD/cp. 

Sau đó Warren Buffett bán chúng với giá 40 USD/cp, lãi 6 USD. Nhưng ông nhận được bài học quan trọng về kiên nhẫn khi giá cổ phiếu sau đó phi mã lên 200 USD/cp.

1956: công ty đầu tiên

Sau khi tốt nghiệp đại học, Warren Buffett nhiều lần xin vào làm việc tại công ty của người thầy Benjamin Graham ở New York cho đến khi được chấp nhận. Nhưng chỉ hai năm sau, Graham nghỉ hưu và đóng công ty. Warren Buffett quay trở lại Omaha và mở công ty đầu tư của riêng mình tên là Buffett Partnership.

Warren Buffett thành lập công ty với 100 USD của bản thân và khoảng 105.000 USD từ 7 đối tác, bao gồm người chị Doris, người cô Alice và bố vợ.

Những khoảnh khắc 'lần đầu tiên' đáng nhớ của Warren Buffett - Ảnh 2.

Warren Buffett và người vợ đầu Susan Thompson Buffett. (Nguồn: Warren Buffett/CNBC).

1962: 1.000.000 USD đầu tiên

Buffett tiếp tục mở rộng quan hệ đối tác với nhà đầu tư trong suốt đầu những năm 1960. Đến năm 1962, ông đã tăng tài sản của nhà đầu tư lên tổng cộng 7,2 triệu USD. Phần của riêng Warren Buffett trị giá hơn 1 triệu USD (bao gồm cả phí thu từ lợi nhuận đầu tư).

1965: Mua lại Berkshire Hathaway

Warren Buffett lần đầu đầu tư vào Berkshire Hathaway, công ty dệt may ở New England vào năm 1962. Trong một năm, ông trở thành cổ đông lớn nhất. Năm 1965, Buffett Partnership kiểm soát hoàn toàn Berkshire Hathaway.

Sau khi đóng cửa Buffett Partnership năm 1969, Warren Buffett dành vài năm cố gắng thúc đẩy công việc kinh doanh xuống dốc của Berkshire. Tuy nhiên, cuối cùng ông chuyển sự tập trung sang đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm. Mọi hoạt động dệt may của Berkshire chấm dứt vào năm 1985.

Dù Berkshire Hathaway đã trở thành tập đoàn đầu tư tạo ra hàng tỷ USD cho Warren Buffett, ông gọi đây là "cổ phiếu ngu ngốc nhất" mình từng mua. Warren Buffett ước tính quyết định mua Berkshire khiến ông đánh mất 200 tỷ USD vì cố gắng thành công trong ngành dệt may thay vì sớm chuyển sang bảo hiểm.

1978: Charlie Munger gia nhập Berkshire

Sau gần hai thập kỷ kết bạn, Warren Buffett cuối cùng cũng thuyết phục được người bạn khôn ngoan Charlie Munger gia nhập Berkshire với tư cách phó chủ tịch.

Những khoảnh khắc 'lần đầu tiên' đáng nhớ của Warren Buffett - Ảnh 3.

Warren Buffett mất gần 20 năm để thuyết phục Charlie Munger làm việc với mình. (Ảnh: Getty Images).

Năm 1959, một người bạn chung đã giới thiệu Warren Buffett với Charlie Munger, lúc đó là một luật sư bất động sản. Hai người đàn ông kết thân ngay lập tức.

Warren Bufett kể lại với CNBC: "Chúng tôi đi ăn tối và chỉ sau 5 phút, Charlie đã cười lăn lộn với trò đùa của chính mình – và tôi cũng vậy. Chúng tôi hiểu rằng mình được tạo ra cho nhau".

Hai người tiếp tục làm bạn ngay cả khi Munger mở công ty đầu tư riêng của mình vào những năm 1960. Warren Buffet đã khuyên bạn rằng ngành luật "không sử dụng hết tài năng của anh". Đến nay, hai người đã sát cánh cùng nhau tại Berkshire trong 43 năm.

1983: Cột mốc 1.000 USD và Forbes

Những khoảnh khắc 'lần đầu tiên' đáng nhớ của Warren Buffett - Ảnh 5.

Warren Buffett năm 1980. (Ảnh: Getty Images).

Cổ phiếu Berkshire chạm mốc 1.000 USD/cp vào năm 1983 sau khi Warren Buffett dành thập niên 1970 săn lùng những món hời như Washington Post, GEICO, ABC Broadcasting và RJ Reynolds.

Một năm trước đó, Warren Buffett xuất hiện trong số đầu tiên của Forbes 400, danh sách nêu tên 400 người giàu nhất nước Mỹ, với tài sản ròng ước tính 250 triệu USD. Đến 1983, con số đó đã nhảy lên 620 triệu USD.

1985: Ngôi vị tỷ phú

Năm 1985, Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của Buffett là 1 tỷ USD. Ông tiếp tục xây dựng khối tài sản của mình với tốc độ đáng kinh ngạc. Đến năm 1989, Warren Buffett đã có tài sản ròng 3,6 tỷ USD - tăng gấp hơn ba lần chỉ sau 4 năm.

Những khoảnh khắc 'lần đầu tiên' đáng nhớ của Warren Buffett - Ảnh 6.

Warren Buffett cùng vợ Susan và con gái Susan tại cuộc họp cổ đông Berkshire Hathaway năm 1997. (Ảnh: Getty Images).

2006-2010: Dấu ấn 100.000 USD và từ thiện

Đến 2006, Warren Buffett đã xây dựng Berkshire Hathaway thành một gã khổng lồ với giá cổ phiếu trên 100.000 USD. Tài sản của cá nhân ông cũng tăng theo cấp số nhân lên trên 40 tỷ USD.

Cùng năm đó, Warren Buffett lần đầu tiên cam kết sẽ dần cho đi phần tài sản còn lại của mình cho hoạt động thiện nguyện, chủ yếu thông qua Bill & Melinda Gates Foundation.

Những khoảnh khắc 'lần đầu tiên' đáng nhớ của Warren Buffett - Ảnh 7.

Warren Buffett và Bill Gates tham dự buổi vinh danh những nhà hoạt động vì từ thiện của Forbes năm 2015. (Ảnh: Getty Images).

Năm 2010, Warren Buffett và người bạn Bill Gates thành lập chiến dịch Giving Pledge. Hai người bắt đầu thuyết phục các tỷ phủ khác cho đi ít nhất một nửa tài sản ròng vì mục đích thiện nguyện. Tính đến tháng 8/2020, Giving Pledge đã nhận được chữ ký của 210 tỷ phú từ 23 quốc gia.

2020: Vàng và Nhật Bản

2020 là năm Warren Buffett khiến cho nhà đầu tư đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Berkshire mua vào 20,9 triệu cổ phiếu công ty khai thác vàng Barrick Gold dù nhiều lần chê bai kim loại này trong quá khứ. Đến ngày sinh nhật Warren Buffett, Berkshire công bố khoản đầu tư nhiều tỷ USD vào 5 doanh nghiệp Nhật Bản.

Những 'lần đầu tiên' đáng nhớ trong 91 năm cuộc đời Warren Buffett - Ảnh 9.

2021: Một nửa chặng đường

Phiên giao dịch 4/5, cổ phiếu hạng A của Berkshire tăng quá cao, lên 421.420 USD và khiến sàn giao dịch không hiển thị nổi. Cũng trong tháng 5, giá cổ phiếu Berkshire leo đến đỉnh cao nhất mọi thời đại là 445.000 USD/cp, Investopedia cho biết.

Hôm 23/6, Warren Buffett quyên tặng hơn 4 tỷ USD cổ phiếu của Berkshire. Như vậy, trong vòng 15 năm, Warren Buffett đã tặng một nửa số cổ phiếu Berkshire mà ông sở hữu cho hoạt động thiện nguyện - "hoàn thành một nửa chặng đường".

Giang

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.