|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ rớt thảm khi lạm phát leo lên đỉnh 40 năm

07:14 | 11/06/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm sâu trong phiên cuối tuần 10/6 sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cho thấy tỷ lệ lạm phát tháng 5 bật tăng lên mức cao nhất kể từ 1981. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tụt dốc xuống đáy mới.

Ngày 10/6, S&P 500 kiểm định lại đáy ngắn hạn của ngày 20/5.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones rớt 880 điểm, tương đương 2,73%, và kết phiên ở gần 31.393 điểm. S&P 500 giảm 2,91% và đóng cửa ở sát 3.901 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite diễn biến tiêu cực nhất khi mất 3,52%, dừng ở 11.340 điểm.

Tình trạng bán tháo diễn ra rộng khắp khi 29/30 cổ phiếu trong Dow Jones đều chìm trong sắc đỏ. Số cổ phiếu giảm giá trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) nhiều gấp hơn 5 lần số cổ phiếu tăng giá.

Dow Jones giảm ba phiên tiên tục.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn đều đi xuống, Apple và Amazon mất lần lượt 3,9% và 5,6%, Microsoft và Dow Inc giảm tương ứng 4,5% và 6,1%. Dow Inc, Goldman Sachs và Boeing là ba cổ phiếu giảm sâu nhất Dow Jones. Thống kê trên đây cho thấy Dow Jones đã giảm ba phiên liên tục và vừa ghi nhận phiên tiêu cực nhất kể từ ngày 18/5.

Các chỉ số tụt dốc sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 cho thấy tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm trước là 8,6%, mức cao nhất kể từ cuối năm 1981. Nếu không tính giá năng lượng và thực phẩm, tỷ lệ lạm phát lõi (core inflation) là 6%.

Các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự báo CPI toàn phần tăng 8,3% và CPI lõi tăng 5,9%. Như vậy, kết quả thực tế đều cao hơn kỳ vọng của giới chuyên gia.

Tỷ lệ lạm phát tại Mỹ từng lập đỉnh 40 năm vào tháng 3 ở mức 8,5%, sau đó hạ nhiệt còn 8,3% trong tháng 4. Nhiều nhà đầu tư hy vọng lạm phát đã lập đỉnh. Tuy nhiên, số liệu tháng 5 mới công bố cho thấy mặt bằng giá cả vẫn đang tăng nóng.

Tỷ lệ lạm phát tại Mỹ lên đỉnh 40 năm.

“Số liệu CPI tháng 5 đã xác nhận một số mối lo mà tôi nghe ngóng được từ nhà đầu tư trong tuần này”, CNBC dẫn lời bà Calvasina, Giám đốc chiến lược cổ phiếu Mỹ tại RBC Capital Markets, nhận định. “Con số lạm phát mới này có gây sức ép khiến giá cổ phiếu nằm ở đáy của khoảng dao động không? Cũng có thể. Nhưng tôi không nghĩ tin tức về lạm phát có thể khiến thị trường xuống đáy mới”.

Việc lạm phát tăng cao trong nhiều tháng qua đã làm dấy lên những lo ngại của nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng nói chung về việc nền kinh tế Mỹ sắp rơi vào suy thoái.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 6 của Đại học Michigan chỉ đạt 50,2 điểm, giảm đáng kể so với mức 58,4 điểm của tháng 5 và là mức thấp nhất kể từ khi có số liệu vào tháng 11/1952. Thống kê của Đại học Michigan sau đây cho thấy đáy cũ là mức 51,7 điểm vào tháng 5/1980 khi nền kinh tế Mỹ đang suy thoái.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu sau khi số liệu lạm phát tháng 5 được công bố: "Chính quyền của tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc trong khả năng để hạ giá cả cho người dân Mỹ".

Niềm tin người tiêu dùng xuống đáy mới.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cam kết sẽ thắt chặt tiền tệ để kiểm soát đà tăng của giá cả. Nếu lạm phát hạ nhiệt như thị trường mong đợi, Fed có thể sẽ không nâng lãi suất quá mạnh tay. Tuy nhiên, việc lạm phát tháng 5 lên đỉnh mới khiến nhiều nhà đầu tư lo sợ Fed sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái trong cuộc chiến chống lạm phát.

Nhà đầu tư đang chuẩn bị cho kịch bản Fed tăng mạnh lãi suất trong các kỳ họp tới. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm – thường được coi là thước đo nhạy cảm nhất với các đợt tăng lãi suất của Fed – đã vọt lên trên 3% trong phiên 10/6 và ghi nhận mức cao nhất kể từ 2008.

Cổ phiếu công nghệ nằm trong top hai nhóm ngành giảm sâu nhất phiên 10/6. Netflix mất 5,1% sau khi bị ngân hàng Goldman Sachs hạ bậc khuyến nghị. Cổ phiếu hãng sản xuất chip Nvidia sụt gần 6%.

Tất cả 11 nhóm cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đều sa sút trong phiên 10/6.

Cổ phiếu ngành ngân hàng và các ngành thuận chu kỳ khác cũng đi xuống, phản ánh lo ngại về một cuộc suy thoái kinh tế đang tới. Wells Fargo và Goldman Sachs giảm tương ứng 6,1% và 5,7%. Thống kê bên trên cho thấy tất cả 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều đóng cửa phiên 10/6 trong sắc đỏ.

Sau khi lao dốc trong phiên thứ Sáu (10/6), các chỉ số chứng khoán Mỹ khép lại tuần tệ hại nhất trong nhiều tháng. Dow Jones mất 4,58% trong tuần qua và đánh dấu tuần giảm thứ 10 trong 11 tuần gần đây.

S&P 500 và Nasdaq Composite giảm tương ứng 5,05% và 5,6%, ghi nhận tuần giảm thứ 9 trong 10 tuần vừa qua. Biểu đồ bên dưới cho thấy đây là tuần sa sút nhất của Nasdaq kể từ tháng 1 năm nay.

 Nasdaq giảm sâu trong tuần qua.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/

Song Ngọc - Đức Quyền

Data Talk tháng 10: 'Xuất khẩu của doanh nghiệp nội địa năm nay tăng trưởng tốt hơn cả FDI'
Theo chuyên gia Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng tới 73% trong xuất khẩu nhưng đáng mừng là năm nay, tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp trong nước lại cao hơn hẳn FDI, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.