|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 23/7: S&P 500 lên mức kỷ lục nhờ cổ phiếu công nghệ khởi sắc

06:29 | 24/07/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 23/7 kết phiên với chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng kỷ lục nhờ sự đóng góp lớn từ nhóm cổ phiếu công nghệ.
chung khoan my 237 sp 500 len muc ky luc nho co phieu cong nghe khoi sac Chứng khoán Mỹ 20/7: Giảm nhẹ nhờ KQKD khởi sắc bù đắp những bình luận của Trump về thương mại

Cổ phiếu công nghệ đã tăng lên mức cao nhất lịch sử khi Phố Wall chờ đợi kết quả kinh doanh từ ​​một số công ty lớn nhất trong ngành.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 2.806,98 điểm, đóng cửa ở mức kỷ lục. Lợi nhuận của nhóm này cũng đẩy chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,3% lên mức 7.841,87 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 13,83% tại 25.044,29 điểm.

chung khoan my 237 sp 500 len muc ky luc nho co phieu cong nghe khoi sac
Thị trường chứng khoán Mỹ (Nguồn: Bloomberg)

Alphabet (công ty mẹ của Google) công bố báo cáo tốt hơn mong đợi, trong khi Facebook và Amazon dự kiến ​​sẽ phát hành kết quả của họ vào cuối tuần này. Alphabet tăng 1,1% trước khi đóng cửa. Facebook với 0,6% trong khi cổ phiếu Amazon giảm gần 0,7%.

Như vậy, công nghệ trở thành nhóm cổ phiếu khởi sắc nhất trong năm 2018 với mức tăng 15,4% tính đến thứ Sáu tuần trước.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tăng mạnh với SPDR S&P Bank ETF (KBE) tăng 1,3%, Bank of America và J.P. Morgan Chase tăng lần lượt 2,1% và 1,9%. Citigroup, Morgan Stanley và Goldman Sachs đều tăng ít nhất 0,9%.

Cổ phiếu Tesla tăng 3,3% sau khi Wall Street Journal thông tin rằng công ty đang yêu cầu một số nhà cung cấp hoàn trả một phần các khoản thanh toán trước đó.

Hiện tại, hơn 17% các công ty trong nhóm S&P 500 đã báo cáo kết quả kinh doanh quý II, với 82% các công ty này đứng đầu kỳ vọng của nhà phân tích, theo số liệu của FactSet.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina cuối tuần qua, các nhà lãnh đạo tài chính từ những nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kêu gọi đối thoại nhiều hơn để ngăn chặn căng thẳng địa chính trị và thương mại tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Cuộc họp diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn Joe Kernen của CNBC rằng ông sẵn sàng đánh thuế lên 505 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tuần trước, ông cũng bày tỏ lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể làm đảo lộn sự phục hồi kinh tế. Fed đã tăng lãi suất gấp đôi trong năm nay và dự kiến ​​sẽ tăng thêm hai lần nữa trước thời điểm kết thúc năm.

Xem thêm

Nhật Huyền