|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 18/12: Hồi phục nhẹ, S&P 500 vẫn ở gần mức thấp nhất năm

07:05 | 19/12/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ 18/12 tăng điểm nhẹ khi các cổ phiếu “chật vật” giữ sự phục hồi trong suốt phiên. 
 
chung khoan my 1812 hoi phuc nhe sp 500 van o gan muc thap nhat nam Chứng khoán Mỹ 17/12: Dow Jones mất hơn 500 điểm, S&P 500 xuống thấp nhất năm 2018

Chỉ số S&P 500 dừng tại mức 2.546,16 điểm sau khi giảm hơn 1% và giao dịch tiêu cực trong phiên chiều. Chỉ số tiếp tục lùi xuống mức thấp mới trong năm, giảm còn 2.528,71 điểm trước khi hồi phục. Nhà đầu tư đã cho thấy những lo ngại ngày càng tăng của chính phủ, sự sụt giảm giá dầu và việc Cục Dự trữ Liên bang có thể đi quá xa với các kế hoạch tăng lãi suất.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 82,66 điểm, đóng cửa ở mức 23.675,64 điểm sau khi đánh mất mức tăng 300 điểm trước đó trong phiên. Cổ phiếu của Goldman Sachs và Boeing đều ghi nhận sự tích cực.

Sự trở lại của nhóm cổ phiếu công nghệ đã kéo Nasdaq Composite tăng 0,4% lên 6.783,91 điểm khi Amazon, Apple và Netflix đều giao dịch khởi sắc. Cổ phiếu Facebook tăng 2,4% trong khi Alphabet tăng 1,7%.

chung khoan my 1812 hoi phuc nhe sp 500 van o gan muc thap nhat nam
Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ phiên 18/12. Nguồn: Bloomberg

Những bình luận mới từ Washington dường như châm ngòi cho phiên chiều khi đa số lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa) nói rằng, kế hoạch tài trợ mà chính phủ đề xuất đã bị các đồng nghiệp Dân chủ của ông từ chối.

Đảng Cộng hòa Kentucky đã đề xuất một dự luật khác bao gồm tiền cho hàng rào an ninh biên giới, theo một phụ tá Dân chủ Thượng viện mô tả là một quỹ đầu tư trị giá 1 tỷ USD và Đảng Dân chủ sau đó đã từ chối thỏa thuận.

Cổ phiếu của các công ty năng lượng đã giảm trên diện rộng khi giá dầu giảm hơn 7% xuống mức thấp nhất trong 15 tháng vào thứ Ba. Trong đó, Exxon Mobil giảm 2,7%, Chevron mất 2,4% và ConocoPhillips giảm 1,9% khi Mỹ và Nga tiếp tục tăng sản lượng ở mức kỷ lục trước khi cắt giảm theo kế hoạch của OPEC và các đồng minh.

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều đang điều chỉnh và ghi nhận tháng 12 tồi tệ nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng năm 1931, giảm hơn 7% tính đến nay.

Fed dự kiến nâng lãi suất lần cuối cùng trong năm 2018 vào thứ Tư (19/12 theo giờ Mỹ). Diễn biến này đã khiến nhà đầu tư lo ngại trong suốt thời gian qua khi lạm phát tăng lên và kì vọng tăng trưởng kinh tế giảm đi. Tổng thống Trump đã công khai chỉ trích chính sách tăng lãi suất của Fed và kêu gọi các thành viên ngân hàng trung ương không nên để thanh khoản thị trường kém hơn hiện tại.

chung khoan my 1812 hoi phuc nhe sp 500 van o gan muc thap nhat nam
Diễn biến chỉ số S&P 500 trong phiên 18/12. Nguồn: CNBC

Xem thêm

Nhật Huyền