|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Hàn Quốc bị ‘ngắt mạch’ lần thứ 7 trong năm, thị trường mất 328 tỷ USD vốn hóa trong một phiên

15:33 | 13/07/2026
Chia sẻ
Đà suy yếu của thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang bị khuếch đại bởi xung đột Trung Đông.

Các nhà giao dịch Hàn Quốc trước màn hình hiển thị tỷ giá USD/KRW, chỉ số Kospi và Kosdaq. (Ảnh: Reuters).

 Sau khi chỉ số Kospi lao dốc 8% so với mức đóng cửa phiên trước, sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc đã kích hoạt cơ chế ngắt giao dịch tự động trong vòng 20 phút vào ngày 13/7. Riêng trong phiên đầu tuần, vốn hóa toàn thị trường Hàn Quốc đã “bốc hơi” hơn 328 tỷ USD. Trong hai tuần qua, chỉ số Kospi đã mất khoảng 25%.

Tâm điểm của đợt bán tháo vẫn là nhóm cổ phiếu. Cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix lao dốc 12% tại Seoul, dù cho chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR) bật tăng 13% trong phiên chào sàn 10/7.

Đợt niêm yết IDR của SK Hynix thu hút sự chú ý lớn của giới đầu tư, bởi đây được coi là phép thử đối với cơn sốt AI. SK Hynix là một trong những nhà cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM) lớn nhất trên toàn cầu - loại linh kiện được sử dụng cùng với các bộ vi xử lý AI của Nvidia trong các trung tâm dữ liệu.

Ông Chan H Lee, đối tác điều hành tại quỹ đầu cơ Petra Capital Management ở Seou, bình luận: “Màn ra mắt ADR của SK Hynix đã thành công mỹ mãn, nhưng phần lớn thành công đó đã được phản ánh vào giá từ trước.

Đà giảm của thị trường Hàn Quốc ngày hôm nay dường như bắt nguồn từ kiểu phản ứng 'bán khi tin tức được công bố' và hoạt động chốt lời, chứ không phải do bất kỳ thay đổi nào về các yếu tố cơ bản”.

Cũng trong phiên đầu tuần, giá cổ phiếu Samsung Electronics có lúc giảm tới 9,8%. Hai nhà sản xuất chip nhớ này hiện chiếm tỷ trọng khoảng 40% trong chỉ số Kospi. Điều đó đồng nghĩa các biến động của Samsung và SK Hynix - cũng như tâm lý của giới nhà đầu tư với cổ phiếu AI - có ảnh hưởng rất lớn đến thị trường Hàn Quốc.

Từ đầu năm đến nay, chứng khoán Hàn Quốc đã nhiều lần chứng kiến những phiên biến động mạnh. Tính từ năm 2000, chỉ số Kospi đã trải qua 13 lần bị kích hoạt cơ chế ngắt giao dịch, trong đó có tới 7 lần chỉ riêng trong năm nay.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục phủ bóng lên tâm lý thị trường. Quân đội Mỹ đã tiếp tục không kích Iran trong ngày 12/7, nhằm làm suy yếu năng lực tấn công tàu thuyền dân sự di chuyển qua eo biển Hormuz của Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết. Iran đã đáp trả ngay trong ngày bằng cách tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Oman, theo hãng thông tấn Tasnim.

Căng thẳng Trung Đông leo thang đang gây ảnh hưởng tiêu cực lên giá các tài sản rủi ro toàn cầu, không chỉ riêng chứng khoán Hàn Quốc. Theo dữ liệu từ Investing.com, trong phiên 13/7, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản có thời điểm đã giảm 1,6%, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,3%. Giá bitcoin có lúc sụt hơn 2% xuống khoảng 62.800 USD, các đồng tiền mã hóa khác cũng bị bán tháo.

Ngoài cuộc chiến ở Iran, trong tuần này nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới của Mỹ - dự kiến công bố ngày 14/7. Giá năng lượng bật tăng có nguy cơ hâm nóng lạm phát và thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng sẽ có phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Giang (Theo Money Control)

VN-Index rơi về 1.800 điểm, hơn 500 mã giảm toàn thị trường
Lực cầu cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm sau khi có lúc lùi về 1.781 điểm. Dù vậy, sắc đỏ vẫn bao phủ thị trường với hơn 500 cổ phiếu giảm giá, trong khi thanh khoản tăng 37% so với phiên trước.