|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chứng khoán châu Á lên đỉnh ba tháng

11:05 | 25/01/2017
Chia sẻ
Sau khi S&P 500 lên mức cao kỷ lục đêm qua, chứng khoán châu Á nói chung và Nhật Bản nói riêng đang đi lên sáng nay. 
chung khoan chau a len dinh ba thang
Sàn chứng khoán Tokyo trong phiên giao dịch cuối cùng năm 2016. Ảnh: Reuters

Chứng khoán châu Á gia nhập không khí lạc quan của các thị trường chứng khoán toàn cầu, sau khi báo cáo doanh thu quý của các doanh nghiệp lớn khiến nhà đầu tư tin tưởng về tăng trưởng kinh tế.

Đêm qua, chứng khoán Mỹ đi lên với S&P 500 lập kỷ lục mới. Đến sáng nay, MSCI châu Á Thái Bình Dương giao dịch ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2016. Hiện nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi báo cáo doanh thu của một số công ty lớn như công ty xây dựng lớn nhất nước Mỹ D.R. Horton hay công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới Alibaba.

Một số chỉ số chính trên thị trường sáng nay:

MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,5% tính đến 11h10 theo giờ Tokyo.

Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 1,1%. Số liệu cho thấy đà suy giảm xuất khẩu kéo dài 14 tháng liên tiếp của Nhật Bản đã chấm dứt vào tháng 12 vừa rồi, nhờ nhu cầu toàn cầu phục hồi, nhất là tại Trung Quốc.

Yen tăng giá 0,2% lên 113,60yen/USD. Tờ bạc xanh của Mỹ giảm giá 4 tuần liên tiếp, đợt giảm dài nhất kể từ tháng Hai năm ngoái.

Hang Seng của Hong Kong tăng 0,3%, còn chỉ số chứng khoán Thượng Hải ít thay đổi. Chứng khoán Hàn Quốc đi lên với Kospi tăng nhẹ 0,1%. Số liệu mới cho thấy kinh tế Hàn Quốc quý bốn vừa rồi tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong vòng một năm.

Vân Vũ