|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên phiên 5/11

22:35 | 05/11/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch ngày 5/11, giữa bối cảnh ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang giành lợi thế trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên giao dịch ngày 5/11, giữa bối cảnh ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang giành lợi thế trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra, khiến giới đầu tư hi vọng rằng các nhà lập pháp Mỹ sẽ sớm thông qua gói kích thích kinh tế mới nhằm giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới khắc phục những tổn thất nặng nề bởi cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Kết thúc phiên này, tại thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 410,05 điểm (1,73%), lên 24.105,28 điểm. Triển vọng về một chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc đua chạy vào Nhà Trắng đã thúc đẩy đà tăng của thị trường cổ phiếu.

Trong khi đó, tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số Kospi cũng tiến hơn 2% nhờ hoạt động mua vào của giới đầu tư nước ngoài được đẩy mạnh, bất chấp những bất ổn trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có kết quả chính thức. 

Cụ thể, chỉ số Kospi tăng 56,47 điểm trong phiên này, tương đương 2,4%, lên 2.413,79 điểm. Khối lượng giao dịch của thị trường trong phiên này đạt 691 triệu cổ phiếu, với trị giá lên tới 12.400 tỉ won (11 tỉ USD).

Thị trường chứng khoán Manila (Philippines) và Jakarta (Indonesia) cũng tăng gần 3% phiên này, trong khi thị trường chứng khoán Singapore cũng tăng hơn 2%. Các sàn giao dịch chứng khoán Sydney (Australia), Bangkok (Thái Lan) và Mumbai (Ấn Độ) cũng tăng hơn 1%.

Không nằm ngoài xu hướng tăng điểm nói trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt đi lên, sau khi chứng kiến đà tăng trên Phố Wall trong đêm trước. 

Chốt phiên, hai chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong và Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải lần lượt cộng 809,92 điểm (3,25%) và 42,69 điểm (1,3%), lên 25.695,92 điểm và 3.320,13 điểm.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/11, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 2,01 điểm (0,21%) xuống 937,75 điểm, còn chỉ số HNX-Index cũng mất tăng 1,72 điểm (1,23%) 138,30 điểm.

Minh Trang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.