|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Tập khuyên Mỹ ‘đưa ra lựa chọn sáng suốt’ để ổn định mối quan hệ song phương

10:00 | 18/11/2024
Chia sẻ
Trong cuộc gặp gỡ cuối với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thể hiện sự lo ngại về các chính sách của ông chủ Nhà Trắng tương lai Donald Trump.

Từ trái sang: Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images). 

Hôm 16/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp mặt lần cuối với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Nhân cuộc gặp gỡ, ông Tập đã gửi thông điệp tới Tổng thống đắc cử Donald Trump, khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới.

Trong cuộc trò chuyện với ông Biden, ông Tập cảnh báo sự ổn định trong mối quan hệ Mỹ - Trung có ý nghĩa hệ trọng với cả hai quốc gia và cả “tương lai, vận mệnh của nhân loại”. Ông đề nghị: “Các vị hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt và tiếp tục khám phá con đường đúng đắn để hai nước lớn hòa hợp với nhau”.

Dù không nhắc đến tên của ông Trump, ông Tập dường như đã kín đáo bày tỏ lo ngại rằng các đề xuất chính sách mang tính bảo hộ của vị tổng thống đắc cử có nguy cơ khiến mối quan hệ Mỹ - Trung xuống dốc.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nêu lập trường: “Chúng tôi sẵn sàng làm việc với chính quyền Mỹ mới để duy trì đối thoại, mở rộng hợp tác và giải quyết những khác biệt nhằm nỗ lực ổn định quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước”.

Trong khi đó, ông Biden, người sắp kết thúc sự nghiệp chính trị hơn 50 năm, nói chuyện một cách khái quát hơn về mối quan hệ giữa hai nước từ quá khứ đến hiện tại. Ông không chỉ nhắc lại 4 năm qua mà còn về hàng thập kỷ hai người quen biết nhau.

Ông Biden bình luận: “Không phải lúc nào chúng ta cũng đồng ý với nhau, nhưng các cuộc trò chuyện giữa chúng ta luôn thẳng thắn và ngay thật. Chúng ta không bao giờ đùa giỡn. Những cuộc trò chuyện đó ngăn chặn các tính toán sai lầm và đảm bảo sự cạnh tranh giữa hai nước sẽ không hóa thành xung đột”.

Hai nhà lãnh đạo cùng các trợ lý tập trung quanh dãy bàn dài trong phòng hội nghị rộng rãi tại trung tâm hội nghị ở Lima, thủ đô Peru. Hai vị nguyên thủ có nhiều vấn đề cần bàn bạc, bao gồm nhân quyền, công nghệ, đảo Đài Loan và sự trợ giúp gián tiếp Trung Quốc dành cho Nga.

Mối quan hệ Mỹ - Trung trong 4 năm tiếp theo là điều rất khó đoán định, đặc biệt là bởi trên đường tranh cử ông Trump hứa hẹn sẽ áp thuế quan 60% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Nhiều doanh nghiệp Mỹ đã và đang đa dạng hóa nguồn mua hàng khỏi Trung Quốc, bao gồm Nike. Thương hiệu giày Steve Madden cho biết họ dự định giảm 45% lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào năm tới.

Trong thông điệp mừng chiến thắng của ông Trump, ông Tập kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết những khác biệt và hòa hợp trong kỷ nguyên mới. Trước ống kính truyền thông hôm 16/11, ông Tập trò chuyện với ông Biden nhưng thông điệp của ông hướng đến ông Trump.

Ông Tập nói: “Trong một cuộc cách mạng khoa học công nghệ, việc tách rời hai nền kinh tế hay gây gián đoạn tới chuỗi cung ứng đều không phải là giải pháp. Hợp tác là con đường duy nhất dẫn đem đến sự phát triển cho cả hai nước. Chiến lược ‘sân nhỏ, rào cao’ không phải là điều mà một nước lớn nên theo đuổi”.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Giang

Tăng trưởng huy động cao hơn tín dụng, áp lực thanh khoản vẫn khó biến mất
Huy động vốn tăng nhanh hơn tín dụng giúp thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn sẽ bớt căng thẳng, tuy nhiên, nhìn về giai đoạn dài hơn, câu chuyện về áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng không hoàn toàn biến mất