|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chủ tịch Rồng Việt: Hầu như đầu tư chứng khoán phái sinh là lỗ, một số ít CTCK tạo lập thị trường mới có lãi

07:31 | 30/05/2020
Chia sẻ
Theo Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt, Rồng Việt hiện chưa tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh do mức độ rủi ro mất vốn lớn.
Chủ tịch Rồng Việt: Hầu như đầu tư chứng khoán phái sinh là lỗ, một số ít CTCK tạo lập thị trường mới có lãi - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch HDQT của Chứng khoan Rồng Việt. Ảnh: VDSC

Mới đây, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, Mã: VDS) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Tại đại hội các cổ đông đưa ra câu hỏi đối với đại diện công ty về kế hoạch đầu tư chứng khoán phái sinh.

Trả lời câu hỏi của cổ đông, ông Nguyễn Miên Tuấn cho biết Rồng Việt có cung cấp dịch vụ liên quan đến khách hàng nhưng không trực tiếp tham gia thị trường chứng khoán phái sinh. 

Do thực thế quan sát hầu như việc đầu tư chứng khoán phái sinh là lỗ, chỉ một số ít công ty chứng khoán tạo lập thị trường mới có lãi. Rồng Việt hiện chưa tham gia đầu tư chứng khoán phái sinh do mức độ rủi ro mất vốn lớn. Tuy nhiên, trong tương lai công ty có thể tham gia khi đã nghiên cứu kĩ và có đủ tự tin, Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt nói thêm.

Tại đại hội lần này, Chứng khoán Rồng Việt có sự thay đổi về nhân sự cấp cao. Cụ thể, ông Nguyễn Miên Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty. Bên cạnh đó, ông Trần Lệ Nguyên miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.

Trước thềm đại hội, ông Trần Lệ Nguyên chuyển nhượng 17 triệu cổ phiếu VDS, tương đương 17% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Sau giao dịch trên, ông Trần Lệ Nguyên đã giảm gần hết sở hữu tại Chứng khoán Rồng Việt, hiện còn nắm giữ hơn 1 triệu cổ phần, tương đương tỉ lệ 1,04%, và không còn là cổ đông lớn của công ty.

Kế hoạch kinh doanh năm nay, Chứng khoán Rồng Việt đặt chỉ tiêu doanh thu 313 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 36 tỉ đồng. Mức doanh thu này thấp hơn so với thực hiện năm 2019.

Lợi Hoàng

Giá dầu lên cao tác động như thế nào tới từng doanh nghiệp dầu khí?
Đà tăng của giá dầu đang làm nổi bật sự phân hóa trong bức tranh doanh nghiệp niêm yết. Nhóm dầu khí, vận tải và một số doanh nghiệp hạ nguồn được hưởng lợi từ mặt bằng giá cao, trong khi các đơn vị điện khí chịu sức ép lớn hơn từ chi phí nhiên liệu đầu vào.