|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ tịch quỹ đầu tư tỉ đô của Dragon Capital sắp từ nhiệm

14:33 | 26/03/2019
Chia sẻ
VEIL (thuộc Dragon Capital) hiện quản lý khối tài sản gần 1,48 tỉ USD, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán London.
Chủ tịch quỹ đầu tư tỉ đô của Dragon Capital sắp từ nhiệm - Ảnh 1.

Ông Wolfgang Bertelsmeier - Chủ tịch quỹ VEIL (Dragon Capital)

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc quỹ đầu tư tỉ đô – Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL), ông Wolfgang Bertelsmeier được thông báo là sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 30/6 tới đây. Qua đó, ông sẽ kết thúc thời gian làm việc tại HĐQT VEIL kéo dài gần 10 năm kể từ tháng 7/2009.

Trong quãng thời gian này, VEIL thực hiện sáp nhập cùng quỹ Vietnam Development Fund, quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam đạt mức tăng trưởng đáng kể về tài sản quản lý và niêm yết cổ phiếu của quỹ trên sàn chứng khoán London.

VEIL hiện quản lý khối tài sản giá trị 1,48 tỉ USD; các khoản đầu chiếm tỉ trọng lớn nhất gồm có bất động sản (29,09%), ngân hàng (22,04%), thực phẩm, đồ uống (14,24%), năng lượng (10,19%)…

Kể từ đầu năm, hiệu quả đầu tư của quỹ này đạt trên 5%, trong khi năm 2018 âm hơn 7%. Trước đó hai năm 2016 và 2017, VEIL đạt được kết quả rất thành công với hiệu suất lần lượt 22,8% và 60,1%.

HĐQT tiến hành bầu ông Stanley Chou, thành viên không điều hành lên thay thế chức vụ Chủ tịch. Trong khi vị trí Tổng giám đốc đang được tìm kiếm.

Thành viên HĐQT quỹ đầu tư này sẽ được cơ cấu lại tại đại hội đồng cổ đông thường niên, diễn ra tháng 7/2019.

Hiện các thành viên HĐQT khác của tổ chức gồm có ông Gordon Lawson, ông Derek Loh, bà Vi Le Peterson và ông Dominic Scriven.

Sinh tháng 3/1947, Wolfgang Bertelsmeier có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, Kinh tế và Ngân hàng tại Đại học Frankfurt (Đức). Tháng 5/1976 ông gia nhập Ngân hàng Thế giới (WB) đảm nhiệm chức vụ chuyên viên phân tích tài chính trong các dự án công nghiệp, năng lượng…

Sau đó ông chuyển qua IFC, đến năm 1997 ông làm đại diện thường trú của tổ chức này tại Việt Nam. Từ 2001 – 2004 ông làm giám đốc IFC Brazil sau đó trở thành thành viên đặc biệt của IFC châu Âu cho đến năm 2009.

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của Tập đoàn Hòa PhátDragon Capital không còn là cổ đông lớn của Tập đoàn Hòa Phát Chủ tịch Dragon Capital: Không giải quyết vấn đề của NĐT nước ngoài, Việt Nam sẽ không nâng hạng đượcChủ tịch Dragon Capital: Không giải quyết vấn đề của NĐT nước ngoài, Việt Nam sẽ không nâng hạng được Chủ tịch Dragon Capital kiến nghị nới Chủ tịch Dragon Capital kiến nghị nới 'room' ngân hàng lên 49%, tăng cường tham gia NĐT tổ chức

Đông A

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...