|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chủ tịch Fed: Nợ doanh nghiệp tăng cao kỉ lục nhưng không đe dọa hệ thống tài chính

17:03 | 21/05/2019
Chia sẻ
Chủ tịch Jerome Powell cho biết nợ doanh nghiệp gia tăng là vấn đề cần được theo dõi, nhưng cho đến nay chưa gây ra mối đe dọa nào cho hệ thống tài chính.
Chủ tịch Fed: Nợ doanh nghiệp tăng cao kỉ lục nhưng không đe dọa hệ thống tài chính - Ảnh 1.

Nợ doanh nghiệp đang tăng nhưng không đe dọa hệ thống tài chính.

Theo CNBC, ông Jerome Powell, người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ, đã phát biểu vào hôm 20/5 tại Hội nghị Thị trường Tài chính ở Amelia Island, Florida. Hội nghị này được tổ chức nhằm đánh giá rủi ro tài chính trong một thập kỉ sau khi kết thúc cuộc khủng hoảng tài chính khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái. 

"Nợ doanh nghiệp không gây ra rủi ro nào đối với sự ổn định của hệ thống tài chính, do đó sẽ không làm tổn hại đến các hộ gia đình và doanh nghiệp nếu điều kiện xấu đi", ông Powell nhận xét. "Tuy nhiên, mức nợ sẽ tạo căng thẳng cho người vay nếu nền kinh tế suy yếu".

Vấn đề của trái phiếu doanh nghiệp đã nổi lên khi các công ty tiếp tục được áp dụng mức lãi suất thấp của Fed đưa ra nhằm nâng cấp bảng cân đối của họ. Mối quan tâm đặc biệt đã được đặt ra về các công ty có trái phiếu được xếp hạng gần với "rác" và họ sẽ gặp khó khăn trong việc xử lí khoản nợ đó nếu lãi suất tiếp tục tăng.

Ông Powell cho biết, Fed đang tiếp tục đánh giá rủi ro tiềm tàng của những áp lực như vậy đối với người đi vay, tuy nhiên Fed vẫn nhận định những rủi ro này là "trung bình".

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed chỉ tập trung vào các rủi ro đối với hệ thống tài chính và không đi sâu vào chính sách tiền tệ cũng như ý định của Fed liên quan đến lãi suất.

Thay vào đó, ông Powell lại thảo luận về việc liệu nợ doanh nghiệp tăng do thế chấp dưới chuẩn và nó có thể gây ra mối nguy hiểm cho hệ thống tài chính như từng xảy ra vào năm 2008, khi ngân hàng đầu tư Lehman Brothers sụp đổ và làm tê liệt Phố Wall cùng phần còn lại của hệ thống tài chính thế giới.

Với khoảng 6,2 nghìn tỉ USD, nợ doanh nghiệp phi tài chính đang ở mức kỉ lục. Ông Powell lưu ý, các doanh nghiệp tư nhân đang gánh thêm nợ phải đối mặt với rủi ro vì căng thẳng tài chính.

Tuy nhiên, ông nói, tổng nợ trên GDP đã tăng với tốc độ phù hợp và không gây ra mối đe dọa vỡ bong bóng.

"Hơn nữa, các ngân hàng và tổ chức tài chính khác thường có khả năng chịu lỗ khác biệt nhau",..."Sự tăng trưởng của nợ doanh nghiệp không phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn và rủi ro vốn tổng thể trong hệ thống tài chính là vừa phải", Chủ tịch Fed nói. 

Trần Nam Thi