VCCI cho rằng, về mặt pháp lý, chủ nợ không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ gì đối với cách thức thực hiện dịch vụ mà doanh nghiệp đòi nợ thực hiện.
Bộ Tài chính cho rằng, chủ nợ phải chịu trách nhiệm liên đới đối với những hành vi mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ vi phạm pháp luật nhưng VCCI không đồng tình.
Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính Mỹ, tính đến tháng 6/2017, các quốc gia mới nổi nắm giữ 36% tổng số trái phiếu chính phủ của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ khi lượng trái phiếu Kho bạc nắm giữ của nước này giảm với tốc độ chậm hơn Trung Quốc.
Tỷ lệ nợ xấu có bảo đảm bằng tài sản bảo đảm chiếm trên 90% tổng nợ xấu. Tuy nhiên, khâu xử lý tài sản này của các tổ chức tín dụng gặp vướng mắc đã tác động làm chậm tốc độ xử lý nợ xấu.
Theo VIS Rating, khoảng 253.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới. Trong đó, ACB dẫn đầu nhóm ngân hàng, còn Vingroup đứng đầu khối phi ngân hàng về giá trị đến hạn.