Lãnh đạo các doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 1/2, xăng E5 RON 92 trong nước có thể tăng 900-1.050 đồng/lít, xăng RON 95 bật lên 950-1.050 đồng/lít.
Giá dầu thô tăng trong phiên giao dịch ngày 30/1 vì dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu cao hơn và căng thẳng leo thang ở Trung Đông bù đắp những lo ngại xoay quanh vấn đề nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc.
Giá dầu thô giảm hơn 1% trong phiên giao dịch đầu tuần do lĩnh vực bất động sản yếu kém của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nhu cầu, khiến các nhà giao dịch phải đánh giá lại phần bù rủi ro nguồn cung do căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
Giá dầu thô tăng gần 1% trong phiên giao dịch sáng nay vì ngại về nguồn cung nhiên liệu sau khi một tên lửa tấn công tàu chở nhiên liệu do Trafigura vận hành ở Biển Đỏ.
Giá dầu thô tăng lên cao nhất gần 2 tháng trong phiên giao dịch ngày 26/1 nhờ tăng trưởng kinh tế tích cực của Mỹ và các dấu hiệu kích thích của Trung Quốc thúc đẩy kỳ vọng về nhu cầu, trong khi lo ngại về nguồn cung ở Trung Đông vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường.
Giá dầu thô tăng mạnh khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày 25/1 lên cao nhất kể từ tháng 12 sau khi dữ liệu kinh tế của Mỹ cho thấy mức tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý vừa qua và do căng thẳng ở Biển Đỏ tiếp tục làm gián đoạn thương mại toàn cầu.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chuẩn bị phương án bù đắp nguồn cung xăng dầu phù hợp trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung trong dịp Tết.
Giá dầu thô đã tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch ngày 24/1 nhờ tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến, sản lượng dầu thô của Mỹ sụt giảm, gói kích thích kinh tế của Trung Quốc, căng thẳng địa chính trị và đồng USD yếu hơn.
Lãnh đạo một số doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành ngày 25/1, xăng E5 RON 92 trong nước có thể tăng 650-750 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 800-900 đồng/lít.
Để tránh các biến động giá cả sau kỳ tăng lương 1/7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng cần dự báo sát tình hình thực tế để sẵn sàng các phương án quản lý, điều hành giá phù hợp.
Giá dầu thô đã giảm trong phiên giao dịch ngày 23/1 vì các nhà giao dịch tập trung vào việc phục hồi sản lượng dầu thô ở một số vùng của Mỹ, cùng với nguồn cung tăng ở Libya và Na Uy, thay vì rủi ro về nguồn cung do xung đột ở châu Âu và Trung Đông gây ra.
Doanh nghiệp bán lẻ đề xuất có chiết khấu cố định trong cơ cấu giá bán khi Bộ Công Thương xây dựng nghị định mới về xăng dầu, để họ không bị rơi vào cảnh "lỗ vẫn phải bán".
Giá dầu thô bật tăng 2% trong phiên giao dịch ngày 22/1 vì lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào ga nhiên liệu Novatek của Nga và thời tiết giá lạnh tiếp tục cản trở sản xuất dầu thô của Mỹ.
Trong năm 2026, ngân hàng dự kiến sẽ chi gần 4.000 tỷ để trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông, cùng với đó sẽ chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 26% cho các cổ đông hiện hữu, bán vốn cho đối tác ngoại.