Trong tuần này, Tòa án Tối cao Mỹ có thể sẽ ra phán quyết về tính hợp pháp của nhiều loại thuế quan mà Tổng thống Donald Trump ban hành, bao gồm thuế đối ứng.
Theo thông báo của Nhà Trắng, danh sách này gồm 35 tổ chức không thuộc LHQ và 31 cơ quan của LHQ, mà Washington cho là “không còn phục vụ lợi ích của nước Mỹ”.
Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Trump cho rằng Ấn Độ vẫn có giao dịch dầu mỏ với Nga, do đó Mỹ có thể tăng thuế đối với hàng hóa của quốc gia Nam Á này.
Ngân hàng Morgan Stanley cho rằng các doanh nghiệp Mỹ có thể tránh kịch bản phải sa thải hàng loạt nhân sự trong năm 2026 nhờ chiến lược tăng giá bán hàng.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục thực hiện những quyết sách mạnh tay và phá vỡ chuẩn truyền thống. Chuỗi động thái dồn dập gây bất ngờ ngay cả với giới quan sát vốn quen thuộc với phong cách khó đoán của ông.
Chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếm sóng trong phần lớn năm 2025 và dự kiến sẽ tiếp tục tác động đến triển vọng kinh tế, tiền tệ thế giới trong những năm tiếp theo.
Các mã trong danh sách xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, như thuộc diện cảnh báo hoặc kiểm soát, doanh nghiệp thua lỗ, chậm công bố báo cáo tài chính, hoặc mới niêm yết dưới 6 tháng.