Triển vọng kinh tế ảm đạm khiến các doanh nghiệp và hộ gia đình Trung Quốc ngần ngại vay vốn để đầu tư và chi tiêu, thay vào đó tập trung vào việc trả nợ.
Giới chuyên gia dự đoán đà tăng của thị trường chứng khoán Trung Quốc trong thời gian tới sẽ được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ và số tiền tiết kiệm khổng lồ của nhóm này.
Nền kinh tế Trung Quốc đang chịu sức ép lớn bởi thuế quan của Mỹ và cuộc khủng hoảng bất động sản trong nước, nhưng thị trường chứng khoán lại đang tăng điểm vùn vụt.
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang dốc sức giải quyết nạn dư thừa công suất. Nỗ lực này có thể làm tổn thương nền kinh tế nếu chính phủ không tung ra chương trình kích thích quy mô lớn.
Tại Trung Quốc, tỷ suất sinh lời yếu kém của thị trường chứng khoán đang kìm hãm người tiêu dùng, cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% của chính phủ.
Từ sính lễ tăng vọt, giá nhà đắt đỏ đến thị trường lao động ảm đạm, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc ngần ngại tiến tới hôn nhân. Để giải quyết tình trạng này, các chuyên gia cho rằng chính phủ cần phải mạnh tay trợ cấp cho người dân.
Nhiều chính quyền địa phương tại Trung Quốc đang hướng dòng vốn đầu tư vào các nhà máy mới, làm trầm trọng thêm vấn đề dư thừa công suất và bào mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp.
Người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng nhạy cảm về giá và cắt giảm các khoản chi tiêu không thiết yếu. Giữa lúc đó, nhiều doanh nghiệp trong nước, tiêu biểu là các hãng xe điện, đang vật lộn để duy trì thị phần bằng cách hạ giá bán.
Bộ Tài chính Trung Quốc (MOF) cho biết giá trị phát hành trái phiếu chính phủ của Trung Quốc đã đạt mức cao lịch sử trong nửa đầu năm nay, khi Trung Quốc thực hiện chính sách tài chính chủ động hơn.
Hôm 25/7, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã bơm lượng lớn tiền mặt vào hệ thống tài chính nước này để ngăn chặn đà bán tháo trái phiếu chính phủ đang ngày càng mạnh lên.
Trong một tuyên bố, PBoC cho biết dư nợ cho vay bất động sản của Trung Quốc đạt 53.330 tỷ NDT (7.430 tỷ USD) vào cuối tháng Sáu, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.