Đường sản xuất từ mía hầu như không tiêu thụ được, khi giá đường nhập khẩu chính ngạch (theo ATIGA) cạnh tranh lẫn nhau đẩy giá càng ngày càng thấp hơn, đến mức thấp hơn giá vốn nhập khẩu.
Căng thẳng thương mại – chính trị Mỹ - Trung khiến thị trường nguyên liệu công nghiệp cuối tuần trước giảm điểm. Kết thúc tuần, giá đường thô kì hạn tháng 10 trên sàn ICE US giảm mạnh 2,04% xuống mức 11,49 US cents/pound. Nguồn cung dồi dào gây áp lực giảm giá đường thô.
Thị trường đường toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch COVID-19. Lượng đường tiêu thụ sụt giảm trong khi lưu thông hàng hóa gặp trở ngại. Giá đường thô hồi phục nhẹ vào tháng 6 nhưng chưa có xu hướng điều chỉnh rõ ràng trong thời gian tới.
Kế hoạch xuất khẩu của rau quả là mang về kim ngạch 5 tỉ USD, tuy nhiên, COVID-19 đã khiến thị trường chủ lực Trung Quốc trượt dốc, đe dọa mục tiêu đề ra. Dù vậy, đây là một trong những ngành hàng được cho là đủ điều kiện phục hồi nhanh chóng bất chấp dịch bệnh vẫn phức tạp.
Giá dầu thô cũng đạt mức cao nhất trong ba tuần gần đây.Giá đường thô kì hạn tháng 10 trên sàn ICE US tăng mạnh 4,42% lên mức 11,82 US cents/pound, trong khi giá đường trắng định giá bằng đồng bảng trên sàn London cũng tăng mạnh 3,64%.
Theo Tổng Cục Thủy sản, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 3,56 tỷ USD, bằng 91,4% cùng kỳ và đạt 35,6% kế hoạch. Trong năm 2020, ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỉ USD.
Theo chia sẻ của Ban quản lí dự án, do việc bồi thường giải phóng mặt bằng không đáp ứng tiến độ nên dự kiến đến cuối năm nay mới có thể đóng điện các dự án của đường dây 500 kV mạch 3.
Thời hạn để các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài trả lời bản câu hỏi điều tra trong vụ chống bán phá giá (CBPG) sản phẩm đường lỏng chiết xuất từ tinh bột ngô xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc là trước 17h00 ngày 31/7/2020.
Giá đường trắng trên sàn London đóng phiên cũng tăng 0,77%, sau khi có thông tin châu Âu đang phải đối phó với một loại bệnh mới trên cây củ cải đường, có thể khiến sản lượng đường của EU giảm mạnh trong năm nay.
Thị trường đường thế giới đang có sự khởi đầu đầy lạc quan khi bước sang thập niên mới nhờ giá cả tăng trở lại và vụ thu hoạch mía bắt đầu khá thuận lợi.
Dự báo sản lượng đường tại Thái Lan và Ấn Độ chịu tác động tiêu cực, điều này hỗ trợ cho giá đường trắng trên sàn London, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.