Khác với sự ảm đạm trong suốt hai năm 2014 - 2015 khi kim ngạch XK cả năm đều giảm so với cùng kỳ năm trước đó, năm nay, dù không có sự đột phá mạnh, song XK chè đã ghi nhận những dấu hiệu khởi sắc khi tăng trưởng tích cực hơn cả về khối lượng lẫn giá trị so với cùng kỳ năm 2015.
Trong quý 2 năm 2016, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng cà phê, chè và gia vị của Việt Nam sang Liên Bang Nga có xu hướng tăng, với kim ngạch 49,50 triệu USD, tăng 67,67% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song trong năm nay, nhờ sự linh hoạt chủ động từ chính các DN trong ngành, XK gỗ và sản phẩm gỗ vẫn ghi nhận kết quả tương đối khả quan, thậm chí tiếp tục “vượt mặt” kim ngạch XK dầu thô.
“Việt Nam có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc – một thị trường rất rộng lớn. Song vì chưa có những ký kết cụ thể với Trung Quốc do đó nông sản của Việt Nam thường xuyên bị ép giá, lũng đoạn thị trường, tăng giá đột biến, dừng hợp đồng đột ngột...”, đại biểu Triệu Tài Vinh nói.
Theo số liệu của Tổng cục hải quan, xuất khẩu chè của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2016 đạt 68.304 tấn, trị giá 109.888.163 USD, tăng 3,55% về lượng, nhưng giảm 2,31% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, sự biến động của giá dầu thế giới gây áp lực lên lạm phát làm cho việc giảm lãi suất trở thành một "bài toán lớn" và thách thức